Thành lập Trung tâm nghiên cứu châu Á về nước tại Việt Nam

19/11/2013 16:03 GMT+7

(TNO) Sáng 19.11, tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã diễn ra hội nghị hiệu trưởng 14 trường thành viên của Mạng lưới xuất sắc các trường ĐH kỹ thuật khối Pháp ngữ (RESCIF) lần thứ 2.

(TNO) Sáng 19.11, tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã diễn ra hội nghị hiệu trưởng 14 trường thành viên của Mạng lưới xuất sắc các trường ĐH kỹ thuật khối Pháp ngữ (RESCIF) lần thứ 2.

Dịp này, RESCIF đã ra mắt Trung tâm nghiên cứu châu Á về nước tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng cho hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và ươm tạo tài năng trong lĩnh vực nước giữa 14 trường thành viên.

Cụ thể, trung tâm này sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu các giải pháp hợp lý và hiệu quả để sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước của TP.HCM và ĐBSCL.

RESCIF được thành lập năm 2010 nhằm góp phần giải quyết các vấn đề nóng bỏng mà nhân loại đang phải đối mặt, như: nước, năng lượng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Trong số 14 trường thành viên, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là đại diện duy nhất của châu Á.

Hà Ánh

>> Trường ĐH Bách khoa TP.HCM điều chỉnh khối thi
>> Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH khối Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương
>> SV Việt Nam có thể nhận bằng ĐH khối Pháp ngữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.