Đánh bom gần Đại sứ quán Iran tại Li Băng, ít nhất 23 người chết

19/11/2013 19:23 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, hai vụ nổ liên tiếp xảy ra gần Đại sứ quán Iran ở Beirut (thủ đô Libăng) khiến ít nhất 23 người chết và 143 người bị thương.

(TNO) Ngày 19.11, hai vụ nổ liên tiếp xảy ra gần Đại sứ quán Iran ở Beirut (thủ đô Li Băng) khiến ít nhất 23 người chết và 143 người bị thương.

Hai vụ nổ để lại những mảnh vỡ vung vãi khắp nơi tại khu vực Bir Hassan ở Beirut, theo hãng tin AP.

Vụ nổ khiến cho nhiều xe hơi bốc cháy dữ dội. Nhiều người bỏ chạy tán loạn trên đường phố.

Các đài truyền hình địa phương cho rằng một kẻ đánh bom liều chết, chạy xe máy, tự kích nổ quả bom gắn trên người của y, vài giây trước khi một chiếc xe cài bom gần đó cũng phát nổ.

Một quan chức an ninh Li Băng giấu tên đã xác nhận với hãng tin AP về số thương vong. Trong số người thiệt mạng có tùy viên văn hóa của Đại sứ quán Iran tại Li Băng, ông Sheikh Ebrahim Ansari.

Vụ đánh bom kép xảy ra tại khu vực Bir Hassan, một cứ điểm của nhóm Hồi giáo Hezbollah (dòng Shiite), đồng minh của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Các khu vực tập trung nhiều người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Beirut liên tục bị tấn công bằng rocket và xe chứa bom trong những tháng gần đây.

Một số nguồn tin của AP cho rằng vụ tấn công là do phe nổi dậy Syria thực hiện, nhằm trả đũa việc nhóm Hezbollah (Li Băng) ủng hộ ông Assad trong cuộc nội chiến tại Syria. Iran cũng là một đồng minh thân cận của chính quyền ông Assad.

Trước đó, chính quyền Libăng luôn lo ngại rằng nội chiến Syria, kéo dài từ 3.2011 đến nay, sẽ lan sang quốc gia này.

Phúc Duy

>> Trung Quốc bắt giữ nghi phạm đánh bom văn phòng tỉnh ủy
>> Indonesia phá âm mưu đánh bom Đại sứ quán Myanmar
>> Đánh bom liều chết khắp Iraq, 49 người chết
>> Mỹ bắt hai kẻ đánh bom tại sân bay cho... vui
>> Đánh bom kép tại Li Băng, ít nhất 27 người thiệt mạng
>> Nội chiến Syria có thể kết thúc trong vòng 2 tuần?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.