Cứu sống người tự lấy dao đâm thủng tim

18/11/2013 11:30 GMT+7

(TNO) Trong lúc nhậu chung với nhóm bạn, một thanh niên 21 tuổi đã tự dùng dao đâm thủng tim phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

(TNO) Ngày 18.11, Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết bệnh nhân Phạm Phúc (21 tuổi, ngụ An Giang) đã hồi phục sức khỏe và được chuyển xuống Khoa Ngoại của bệnh viện để tiếp tục điều trị.


Bác sĩ đang chăm sóc vết thương cho Phúc 

Trước đó, lúc 20 giờ 20 phút ngày 16.11, Phúc được người nhà đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng có một vết thương ngay ngực trái, bệnh nhân lơ mơ, vật vã…

Các bác sĩ xác định Phúc bị một vết thương đâm xuyên ngực, thủng tâm thất trái của tim.

Lúc này, mạch của bệnh nhân bằng không và huyết áp không đo được.

Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi đã nhanh chóng phẫu thuật, cấp cứu cho bệnh nhân.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân và chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục điều trị.

Trao đổi với Thanh Niên Online, Phúc cho biết trong lúc nhậu chung với một nhóm bạn thì tự dùng dao đâm vào ngực mình.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Thai phụ tự đâm thủng bụng, xuyên thấu thai nhi
>> Tự đâm vào thành cầu, một phụ nữ tử vong
>> Một trung úy công an tự đâm thủng tim
>> Mất mạng do tự đâm vào bụng
>> Cứu sống người tự đâm vào ngực
>> Tự đâm vào chân để... trốn việc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.