Sạt, lún nghiêm trọng tại 3 tuyến kè sông và biển Hội An

16/11/2013 10:34 GMT+7

Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết chính quyền địa phương đang lập thủ tục xin kinh phí từ nguồn Chương trình biển Đông - Hải đảo để khắc phục đoạn kè biển cửa Đại bị sạt, lún nặng do liên tiếp bị ảnh hưởng bởi các trận bão.

Sạt, lún nghiêm trọng tại 3 tuyến kè sông và biển Hội An
Gia cố chân kè cửa Đại - Ảnh: M.Hải

Tuyến kè này dài 300m, vừa hoàn thiện hồi năm ngoái với kinh phí 100 tỉ đồng. Tuy nhiên sóng dữ từ các trận bão số 11, 12 và 14 đã gây sạt 9 cấu kiện bê tông ở 3 hàng gờ kè (diện tích gần 30m2); chưa kể dầm kè rộng 60cm cũng bị gãy. Hiện tại, Ban chỉ huy PCLB TP.Hội An đang huy động lực lượng để gia cố bằng rọ đá, lót bao cát kè chắn và trải bạt ngăn sóng biển tràn lên tuyến đường u Cơ. Ngoài ra, cách đoạn kè này khoảng 300m về phía cửa Đại, có một đoạn xung yếu cần xây kè gấp trước nguy cơ hình thành cửa biển mới sau nhiều năm liên tiếp bị biển xâm thực; TP.Hội An đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ 20 tỉ đồng để thực hiện.

Ở khu vực bờ sông Thu Bồn thuộc địa phận Hội An cũng bị hư hỏng nặng ở 2 bờ kè, gồm kè Ngọc Thành - Cẩm Phô (lún 45m chân và mái kè), kè Thanh Hà (lún chân, tụt đá mái kè và xói lở 125m), phải lát đá và gia cố bằng cọc tre, rọ đá… Trong khi đó, 850m bờ kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An đoạn từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam được ghi vốn 150 tỉ đồng từ Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), nhưng đến năm 2014 mới bắt đầu triển khai.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.