Bình Định: Giao thông trên tuyến QL19 đã thông suốt

16/11/2013 21:20 GMT+7

(TNO) Đến chiều tối 16.11, giao thông trên tuyến QL19, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, đã thông suốt. Việc khắc phục các điểm sạt lở tuyến QL1A tại Bình Định vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

* 12 người chết, 2 người mất tích


Khắc phục sự cố sụp mố cầu Bình Định vào chiều tối 16.11 - Ảnh: Hoàng Trọng

Rạng sáng 16.11, mố cầu Bình Định (còn gọi là cầu Liêm Trực, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) bị xói lở nặng và đứt đường dẫn cầu 50 m, mố cầu Huỳnh Kim (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) bị sạt lở nặng và nhiều nơi bị ngập sâu từ 1,2-1,4 m khiến giao thông trên QL1A bị ách tắc hoàn toàn.

Đến chiều cùng ngày, việc gia cố mố cầu Huỳnh Kim đã được Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Bình Định hoàn thành, việc lưu thông qua cầu này trở lại bình thường.

Để giải tỏa giao thông trên QL1A, các phương tiện giao thông sẽ đi vào thị trấn Bình Định (thị xã An Nhơn) theo tuyến QL1A cũ. Tuy nhiên, do đường hẹp, cầu yếu nên việc lưu thông vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đối với đoạn xói lở mố cầu Bình Định, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Bình Định cũng đang khẩn trương đổ đất, đá.


Mố cầu Huỳnh Kim đã được gia cố bằng đất, đá - Ảnh: Hoàng Trọng


Người dân ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, chờ nước rút để trở về nhà - Ảnh: Hoàng Trọng

Lũ đã rút tại hầu hết các địa phương trong tỉnh Bình Định nhưng các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn của huyện Tuy Phước nằm ở cuối nguồn sông Côn nên  vẫn sẽ dâng cao trong tối 16.11.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đến 16 giờ ngày 16.11, mực nước tại các sông trên địa bàn như sau: sông An Lão tại An Hòa 21,45 m (dưới báo động 1: 0,55 m); sông Lại Giang tại Bồng Sơn 6,70 m (trên báo động 1: 0,70 m); sông Côn tại Thạnh Hòa 8,93 m (trên báo động 3: 0,93 m…).

Dự báo trong tối nay (16.11) lũ trên các sông tại Bình Định tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao. Lũ thượng nguồn các sông xuống mức dưới báo động 1; lũ hạ lưu các sông xuống mức báo động 2, báo động 3 nhưng sông Côn tại Thạnh Hòa vẫn còn duy trì ở mức trên báo động 3.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, hồ Định Bình xả nước qua tràn với lưu lượng 600 m3/s, hồ Thuận Ninh 80 m3/s, hồ Hội Sơn 67 m3/s,…

Tại Bình Định đã có 12 người chết, 2 người mất tích và 1 người bị thương.

Hoàng Trọng

>> Hốt hoảng chạy lũ
>> Người dân Bình Định trắng đêm chạy lũ
>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung
>> Miền Trung chìm trong cơn 'đại hồng thủy
>> 15 thủy điện ở miền Trung - Tây nguyên đồng loạt xả lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.