Vụ hỗn chiến 1 người chết: Do mâu thuẫn tại quán game

15/11/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Liên quan đến hỗn chiến tại giao lộ làm Nguyễn Hữu Tiến (17 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2, TP.HCM) tử vong đêm 14.11, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Đạt (16 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2).

(TNO) Liên quan đến hỗn chiến tại giao lộ làm Nguyễn Hữu Tiến (17 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2, TP.HCM) tử vong đêm 14.11, ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Đạt (16 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2).

>> Hỗn chiến trên giao lộ, 1 người tử vong

Theo điều tra ban đầu, ngày 12.11, trong khi chơi game Tiến và Đạt phát sinh mâu thuẫn và đánh nhau trong một quán internet nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 18 giờ ngày 14.11, Đạt và 2 người bạn nữa đến tiệm internet trên đường Lương Định Của (phường An Phú) chơi.

Một lúc sau, Tiến đi với mấy người bạn cũng tới quán internet nói trên để chơi. Tại đây, Tiến và Đạt tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Minh (26 tuổi) chở Đạt đi về.

Đi được một đoạn, Tiến đuổi theo dùng mã tấu chém trọng thương Minh, tiếp đó Tiến quay sang chém Đạt làm bị thương ở tay. Cùng lúc này, Đạt dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng Tiến.

Tiến bỏ chạy được một đoạn rồi gục chết. Minh và Đạt được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an quận 2 đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc chuyển giao Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Đòi nợ, hỗn chiến
>> Hỗn chiến, 1 người chết, 1 bị thương
>> Hỗn chiến giữa đêm, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.