Quảng Ngãi: Lũ lớn, di dời dân trong đêm

15/11/2013 21:00 GMT+7

(TNO) Từ đêm 14.11, tại Quảng Ngãi bắt đầu có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ các sông trong tỉnh lên nhanh, đến chiều 15.11 đã trên mức báo động 3 từ 0,50 - 1,17 m.

(TNO) Từ đêm 14.11, tại Quảng Ngãi bắt đầu có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

 Quảng Ngãi 6
Nhiều truờng học ở huyện Nghĩa Hành bị nước lũ tấn công

Lượng mưa đo được phổ biến từ 200-300 mm, một số nơi mưa to hơn như: Ba Tơ 594 mm, Minh Long 353 mm, Giá Vực 422 mm, Sơn Giang 344 mm, Sơn Tây 379 mm.

Lũ các sông trong tỉnh lên nhanh, đến chiều 15.11, sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Trà Câu trên mức báo động 3, từ 0,50 - 1,17 m.

Nước lũ lên nhanh gây chia cắt nhiều địa phuơng. Tại huyện Nghĩa Hành có 9 xã thuộc lưu vực các sông Vệ, sông Phước Giang bị ngập. Riêng hai xã Hành Tín Đông và Hành Tín Tây nước tràn vào nhà dân hơn 1 m. 

Các xã ven sông Vệ, sông Trà Khúc thuộc huyện Tư Nghĩa và bốn thôn thuộc ba xã  Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) cũng bị ngập lụt nghiêm trọng.

Tại huyện Sơn Hà, các xã Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba, Sơn Linh, Sơn Giang, Sơn Nham bị chia cắt do tuyến đường giao thông và cầu bị ngập.

 Quảng Ngãi 1
Đèo Viôlăk có 11 điểm bị sạt lở nghiêm trong, gây ách tác giao thông

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đuờng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nghiêm trọng nhất là tuyến đuờng Sơn Hà - Sơn Tây bị sạt lở tại km 9+400 và quốc lộ 24 Quảng Ngãi - Kon Tum tại km 63, 69 nằm trên tuyến đèo Viôlăk thuộc địa bàn huyện Ba Tơ bị sạt lở 36 điểm, trong đó có 11 điểm bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông hoàn toàn, khiến nhiều người bị mắc kẹt giữa những đoạn đường bị sạt lở.

Cũng tại huyện Ba Tơ, trưa 15.11, lực luợng chức năng đã giải cứu năm hộ dân ở xã Ba Vì bị cô lập do nước lũ đến nơi an toàn, cả huyện Ba Tơ bị mất điện hoàn toàn.

Trong ngày 15.11, các địa phương trong tỉnh đã di dời 1.679 hộ với 5.874 nhân khẩu ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

 Quảng Ngãi 2
Xã Ba Động, huyện Ba Tơ di dời người dân đến trụ sở UBND xã ngay trong đêm 14.11

Quảng Ngãi 3
Người dân huyện Nghĩa Hành dắt heo chạy lũ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, ngay trong đêm 14.11, do nước lũ ở sông Liêng dâng lên nhanh uy hiếp đến tính mạng các hộ dân bảy thôn ở xã Ba Động nên chính quyền huyện Ba Tơ đã huy động công an, bộ đội di dời hàng trăm hộ đến tá túc tại trụ sở UBND xã Ba Động và các nơi cao ráo.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, tính đến chiều 15.11, mưa lũ làm một người chết, một người bị thương.

Nạn nhân tử vong là em Vương Thị Thu Thảo, học sinh lớp năm Trường tiểu học Hành Minh (huyện Nghĩa Hành) bị gió lớn cuốn ngã xuống cống nước sâu khi đến trường.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Hà Tĩnh: 4 người chết, 11 người mất tích do lũ lụt
>> Bão số 10: Nguy cơ lũ lụt tại Thừa Thiên-Huế
>> Nhiều nơi bị cô lập vì lũ lụt
>> Đường sạt lở nghiêm trọng, lũ tràn hồ chứa
>> Hàng trăm người mắc kẹt ở tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt do sạt lở
>> Kè biển Cửa Đại lại sạt lở
>> Sạt lở ở khu vực dự án thủy điện Đồng Nai 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.