Cần phối hợp nhiều ngành để chống thuốc lá lậu

15/11/2013 14:59 GMT+7

(TNO) Bà Nguyễn Thị Như Mai, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã đề nghị các ngành chức năng như vậy tại cuộc họp ban chỉ đạo 127 về tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu và biện pháp phòng chống vào sáng nay 15.11.

(TNO) Bà Nguyễn Thị Như Mai, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã đề nghị các ngành chức năng như vậy tại cuộc họp ban chỉ đạo 127 về tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu và biện pháp phòng chống vào sáng nay 15.11.

 
“Chợ” thuốc lá lậu ngang nhiên ở khu vực Bờ Hồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Hoàng Trang

Theo ông Nguyễn Công San, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thành phố hiện có 42.689 điểm kinh doanh thuốc lá tại các điểm quán nước, hàng xén, quán cà phê, công ty, trong đó chỉ có 221 điểm kinh doanh chuyên về thuốc lá. Trong 9 tháng đầu năm 2013, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 231 điểm kinh doanh thuốc lá lậu, phạt hành chính 349 triệu đồng; khởi tố 16 bị can, tịch thu tiêu hủy số thuốc lá lậu trị giá hơn 750 triệu đồng.

Nhìn nhận vào kết quả này, ý kiến của nhiều đơn vị chức năng cho rằng chưa tương xứng với tình hình buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn thủ đô.

Ông Đặng Hồng Dương, đại diện Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, cho biết vẫn còn tồn tại nhiều “chợ thuốc lá lậu” ở quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa… “100% nhà hàng đều có thuốc lá lậu, 100% điểm bán thuốc lá lẻ có thuốc lá lậu”, ông Dương nói.

 

Bán lẻ thuốc lá lậu còn rất phổ biến, rầm rộ nhất là điểm kinh doanh kiểu quán nước vỉa hè. Do đó những kết quả phòng chống trong thời gian qua chưa thể nói là hài lòng được

Bà Nguyễn Thị Như Mai

Ông Lưu Bách Chiến, Đội quản lý thị trường số 2, lý giải năm 2013 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra xử lý 36 vụ, thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá, xử phạt hành chính hơn 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Việc một số chợ thuốc lá lậu còn tồn tại trên địa bàn quận này như khu vực Hàng Hành, Nguyễn Siêu… được ông Chiến lý giải những người kinh doanh thuốc lá lậu hiểu biết pháp luật nên có nhiều chiêu né tránh cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Trọng Bình, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Cơ động chống buôn lậu và gian lận thương mại, cho biết hiện nguồn cung thuốc lá lậu ở thủ đô rất đa dạng, từ biên giới phía bắc, trong miền Nam ra, thông qua đường xách tay…

Bà Nguyễn Thị Như Mai cho rằng kinh doanh thuốc lá lậu có lợi nhuận gấp 30 lần. Để công tác phòng chống buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu có hiệu quả thì cần phải có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Trong đó lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế phải giữ vai trò chủ công.

“Không thể nói là quản lý thị trường mà lại không biết điểm nào kinh doanh thuốc lậu, điểm nào không. Khi xác định có dấu hiệu thì phải kiểm tra hành chính ngay, cần thiết phải kiểm tra đột xuất, nếu là ban đêm thì phải có sự phối hợp của cơ quan chức năng theo quy định pháp luật”.

Bên cạnh việc đề nghị các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai các kế hoạch “càn quét” thuốc lá lậu, bà Nguyễn Thị Như Mai cho biết sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét việc xử lý hình sự với đối tượng buôn bán vận chuyển dưới 1.500 bao; đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội cho phép triển khai các biện pháp thí điểm để tạo ra chuyển biến tốt trong việc phòng chống buôn bán thuốc lá lậu.

Thái Sơn

>> Nài' thuốc lá lậu 'giở chiêu' với công an
>> Đốt thuốc lá lậu để cản trở công an kiểm tra
>> Đốt thuốc lá lậu trong nhà để phi tang
>> Truy đuổi xe chở thuốc lá lậu
>> Liên tiếp bắt thuốc lá lậu
>> Nổ súng truy bắt thuốc lá lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.