Triệu tập bị can ‘kỳ án trộm dê’ ở Bình Thuận

14/11/2013 02:02 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) hôm qua đã triệu tập bị can Trần Thị Kim Nguyệt (43 tuổi, trú thị trấn Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận) để điều tra bổ sung các tình tiết mà phiên tòa sơ thẩm lần thứ 12 của TAND H.Bắc Bình yêu cầu.

“Tôi không đồng ý khi cơ quan CSĐT đề nghị định giá 52 con dê. Vì đàn dê đó sau 9 năm có thể sinh sản hàng trăm con. Bây giờ vật chứng mất hết lấy gì mà họ định giá”, bà Nguyệt nói với Thanh Niên.

Như Thanh Niên từng đưa tin, cho rằng bà Nguyệt trộm đàn dê của bà Lê Thị Kim Y, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam; Viện kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn lệnh tạm giam bà Nguyệt 2 lần hơn 6 tháng. Qua 12 phiên xét xử sơ thẩm, vụ án vẫn rơi vào bế tắc vì thiếu các chứng cứ để chứng minh bà Nguyệt phạm tội “trộm cắp tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, TAND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu kiểm điểm chánh án và các thành viên của Tòa án H.Bắc Bình từng tham gia xét xử vụ án trong suốt 9 năm qua.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.