Siết tốc độ xe khách giường nằm, chạy đêm

14/11/2013 02:31 GMT+7

Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN, Sở GTVT các tỉnh tăng cường quản lý hoạt động của xe khách giường nằm và xe khách chạy đêm.

Bộ yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo các tỉnh nghiên cứu phương án hoạt động phù hợp của xe giường nằm với mỗi tuyến đường, đặc biệt các tuyến đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế… Với xe giường nằm, xe chạy đêm có hành trình chạy liên tục từ 4 tiếng trở lên, doanh nghiệp vận tải phải bố trí đảm bảo mỗi lái xe chỉ lái liên tục tối đa 4 tiếng (thời điểm chạy đêm tính từ 8 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau). Bộ cũng giao Vụ An toàn giao thông chủ trì nghiên cứu điều chỉnh quy định về giới hạn tốc độ của xe khách giường nằm và các phương tiện khác khi chạy ban đêm, triển khai thực hiện trước 30.11.2013. 

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.