Bob Dylan được trao Bắc đẩu bội tinh

14/11/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Vượt qua cáo buộc hút cần sa, Bob Dylan chính thức được trao tặng huân chương cao quý Bắc đẩu bội tinh của Pháp.

(TNO) Vượt qua cáo buộc hút cần sa, Bob Dylan chính thức được trao tặng huân chương cao quý Bắc đẩu bội tinh của Pháp.

Bob Dylan nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh
Bob Dylan là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại - Ảnh: AFP

Theo tin từ AFP ngày 14.11, nghệ sĩ đa tài Bob Dylan đã được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh tại buổi lễ diễn ra ở Paris (Pháp) ngày 13.11 (giờ địa phương).

Ca sĩ người Mỹ 72 tuổi được đề cử nhận huân chương vào giữa năm nay. Tuy nhiên, hội đồng xét duyệt khá lưỡng lự vì những cáo buộc ông từng hút cần sa.

Quyết định trao tặng huân chương cuối cùng cũng đã được đồng thuận. Bộ Văn hóa Pháp nhấn mạnh Bob Dylan là một nghệ sĩ xuất chúng, được nhìn nhận tại đất nước ông và trên thế giới như một ca sĩ vĩ đại và là một nhà thơ lớn.

Bắc đẩu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp, được Napoleon Bonaparte thành lập năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.

Nhật Hằng

>> Chuyến lưu diễn của Bob Dylan vòng quanh châu u
>> Bob Dylan trở thành thành viên danh dự của Viện hàn lâm Mỹ
>> Đấu giá bài hát chưa từng công bố của Bob Dylan
>> Bob Dylan tiếp tục được tôn vinh 
>> Pháp trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Tổng giám đốc Vietnam Airlines
>> Paul McCartney được trao Bắc đẩu bội tinh
>> GS Ngô Bảo Châu được tặng Bắc đẩu Bội tinh
>> Cụ Bùi Văn Tuyền được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh
>> Clint Eastwood nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.