ATNĐ gây mưa ở Trung bộ và Tây nguyên

14/11/2013 01:54 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến 13 giờ ngày 13.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 470 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trong những ngày tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ khoảng 30 km. Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, khoảng đêm 14, rạng sáng 15.11, ATNĐ đi vào bờ biển nam Trung bộ, sau đó đi sâu vào đất liền nam Tây nguyên và Nam bộ, suy yếu thành vùng áp thấp. Khả năng mạnh lên thành bão của ATNĐ này là không cao, nếu có cũng chỉ là loại bão yếu. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng ven biển ven bờ các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh nguy hiểm đối với tàu thuyền. Ngoài ra, ATNĐ có thể gây ra đợt mưa to đến rất to ở các tỉnh trung và nam Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ, kéo dài từ ngày 14-16.11 nên cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng, khu vực đô thị và sạt lở, lũ quét ở vùng núi.

P.Hậu - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.