350 tàu cá, 4.616 ngư dân đang trong vùng nguy hiểm

14/11/2013 08:43 GMT+7

(TNO) Sáng 14.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung-Tây Nguyên cho hay tình hình áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão và đã vào biển Đông.

Hiện tại, BCH PCLB-TKCN, BCH Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã hướng dẫn 46.706 tàu/194.261 lao động (LĐ) trú tránh ATNĐ.

Trong đó, từ vĩ tuyến 9 đến vĩ tuyến 15 hiện còn 350 tàu/4.616 LĐ hoạt động, BCH BĐBP các tỉnh đang khẩn trương kêu gọi các tàu ra khỏi vùng nguy hiểm này hoặc tìm nơi trú ẩn vì đây là khu vực dự kiến ATNĐ sẽ đi qua.

Đối với tàu cá tàu cá BĐ 96682 (13 LĐ) do ông Phạm Văn Tường làm thuyền trưởng bị hỏng máy lúc 12 giờ ngày 13.11 tại 11,35 độ vĩ bắc-111,35 độ kinh đông (cách Nha Trang 143 hải lý về hướng đông nam), hiện đã có tàu BĐ 96616 đến hỗ trợ lai kéo.  

 
Bộ đội Biên phòng hướng dẫn ngư dân vào nơi neo đậu

Hiện các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã có các công điện về công tác triển khai, ứng phó với diễn biến ATNĐ. Riêng Quảng Ngãi đã nghiêm cấm các loại tàu thuyền xuất bến từ 10 giờ sáng nay 14.11 kể cả tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, có khả năng thành bão
>> Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão
>> Sau siêu bão, người dân Philippines lại sơ tán vì áp thấp nhiệt đới
>> Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
>> Siêu bão Hải Yến suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Người dân Cần Giờ vui mừng vì áp thấp nhiệt đới không mạnh thành bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.