Quốc hội phê chuẩn ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh làm Phó thủ tướng

13/11/2013 08:44 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.12, với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã phê chuẩn tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ.

>> Tuần này, trình Quốc hội phê chuẩn các Phó thủ tướng
>> Quốc hội sẽ phê chuẩn phó thủ tướng mới
>> Thủ tướng đề nghị Quốc hội bổ sung ông Phạm Bình Minh làm Phó thủ tướng
>> Các ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh được Thủ tướng giới thiệu giữ chức vụ Phó thủ tướng

Theo kết quả kiểm phiếu được Trưởng ban Kiểm phiếu Nguyễn Quốc Cường công bố, có 471 trên tổng số 498 đại biểu có mặt. Ông Vũ Đức Đam có 469/471 phiếu bầu hợp lệ, 421 đại biểu tán thành (chiếm 84,54% tổng số đại biểu; 48 đại biểu không tán thành (chiếm 9,64% tổng số đại biểu). 

Ông Phạm Bình Minh cũng với số phiếu bầu hợp lệ của đại biểu tương tự ông Vũ Đức Đam; có 427 đại biểu tán thành (chiếm 85,75% tổng số đại biểu); 42 đại biểu không tán thành (chiếm 8,44% tổng số đại biểu). 

Ngay sau kết quả phiếu được công bố, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ với 466/467 đại biểu tán thành, chiếm 93,57% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trước đó, vào sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình Quốc hội phê chuẩn hai vị trên giữ chức Phó thủ tướng.

Trong tờ trình, Thủ tướng nêu rõ căn cứ, lý do đề nghị Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam giữ chức Phó thủ tướng, với sự phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo; đồng thời đề nghị Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ hiện hành đối với ông Vũ Đức Đam.


Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo tờ trình, ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3.2.1963, trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế; thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp. Thủ tướng giới thiệu ông Vũ Đức Đam là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã qua đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, như thư ký và trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông; Phó bí thư thường trực kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

“Trong quá trình công tác, ông Vũ Đức Đam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng khẳng định.

Cũng trong sáng qua, Thủ tướng cũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn chức vụ Phó thủ tướng đối với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26.3.1959, trình độ chuyên môn là thạc sĩ Luật và Ngoại giao, ngoại ngữ tiếng Anh D, tiếng Pháp C.


Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo Thủ tướng, ông Phạm Bình Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, như Công sứ - Phó đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ; Đại sứ - Phó trưởng đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc; trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (tháng 1.2009 được bầu làm Ủy viên chính thức); Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Thủ tướng khẳng định: Trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, ông đã có góp tích cực vào thành tựu chung của đối ngoại và hội nhập quốc tế; có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Sau khi kết quả bỏ phiếu phê chuẩn hai tân Phó thủ tướng được công bố, Quốc hội tiếp tục bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam, đồng thời nghe Tờ trình giới thiệu nhân sự mới đảm nhiệm chức vụ này thay ông Đam. Các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận riêng về Tờ trình của Thủ tướng đối với nhân sự giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.