Nhà soạn nhạc Sir John Tavener qua đời

13/11/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Sir John Tavener, được miêu tả là một trong những tài năng âm nhạc kiệt xuất của nước Anh trong vòng nửa thập kỷ qua, đã qua đời ở tuổi 69.

Sir John Tavener cùng Thái tử Charles trong một sự kiện - d
Sir John Tavener (phải) cùng Thái tử Charles trong một sự kiện - Ảnh: Reuters 

Theo BBC ngày 12.11, nhà soạn nhạc lừng danh John Tavener đã qua đời ở nhà riêng tại Child Okeford (Dorset, Anh) hôm 12.11 (giờ địa phương).

Những sáng tác của ông thường được sử dụng trong những sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia. Năm 1997, bản nhạc Song for Athene được chơi trong đám tang Công nương Diana. Năm 1999, tác phẩm A new beginning đã được chọn biểu diễn chào mừng thế kỷ 21 ở Nhà mái vòm thiên niên kỷ Millennium Dome ở London.

Năm 2000, John Tavener được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà. Từ đó, tên của ông thường được gắn liền với từ Sir phía trước.

Trong những năm cuối đời, sức khỏe của nhạc sĩ rất yếu. Ông bị đau tim nặng năm 2007 và phải chịu chế độ chăm sóc đặc biệt suốt 6 tháng.

Nhật Hằng

>> Nhà soạn nhạc "Người dơi" viết nhạc tặng nạn nhân vụ thảm sát
>> Christian Nguyễn - nhà soạn nhạc 13 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.