Đại sứ quán Nga ở Ba Lan bị tấn công

13/11/2013 03:55 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 12.11 đã triệu tập Đại sứ Ba Lan tại Moscow Wojciech Zajaczkowski để bày tỏ quan ngại về vụ Đại sứ quán Nga tại Warsaw bị các thanh niên cực hữu tấn công.

Theo RIA - Novosti, vào đêm 11.11, hàng ngàn người Ba Lan đã tuần hành tại Warsaw mừng ngày Độc lập của nước. Xô xát đã xảy ra giữa một nhóm thanh niên cực hữu với các nhà hoạt động cánh tả và chống phát xít.

Theo Reuters, nhiều xe hơi bị đốt khi cảnh sát dùng hơi cay giải tán những kẻ nổi loạn. Các thanh niên quá khích sau đó đã phá một tượng đài dành cho người đồng tính rồi tấn công Đại sứ quán Nga, đốt cổng và một chốt gác tại đây. Cảnh sát đã bắt 54 người liên quan đến vụ việc. Itar-Tass hôm qua dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết tình hình tại Warsaw hiện đã được kiểm soát.

Trùng Quang

>> Đại sứ quán Nga tại Libya bị tấn công vì... một phụ nữ?
>> Đại sứ quán Nga ở Syria bị trúng đạn cối
>> Đại sứ quán Nga ở Syria bị tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.