Công trình đồ sộ của họa sĩ Uyên Huy

13/11/2013 03:15 GMT+7

Họa sĩ - Nhà giáo nhân dân Uyên Huy, người đã có nửa thế kỷ gắn bó với Trường vẽ Gia Định - Đại học Mỹ thuật TP.HCM vừa cho ra mắt cuốn sách Phương pháp tư duy và thực hành bố cục mỹ thuật (NXB Mỹ thuật và Công ty Kim Nam ấn hành) đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

Công trình đồ sộ của họa sĩ Uyên Huy
Họa sĩ Uyên Huy ký tặng sách trong buổi ra mắt sách - Ảnh: K.N

Cuốn sách dày gần 500 trang với rất nhiều tư liệu, hình ảnh màu của các danh họa quốc tế và Việt Nam và những phân tích chi tiết, cụ thể, có thể coi là tài liệu đầy đủ, công phu nhất từ trước đến nay ở VN về bố cục mỹ thuật. Ông cho biết: “Qua nhiều năm giảng dạy và làm việc, tôi thấy rõ sự cần thiết phải có một tập sách mang tính hệ thống tất cả những vấn đề về bố cục mỹ thuật cho sinh viên mỹ thuật và những người yêu hội họa. Thế nên trong 10 năm qua tôi đã nghiên cứu, thu thập rất nhiều nguồn tư liệu để hình thành nên cuốn sách này”.

Hiện tại họa sĩ Uyên Huy đang chuẩn bị cho một cuốn sách khác mà ông cũng rất tâm đắc, dự kiến ra mắt vào giữa năm sau về lịch sử mỹ thuật đô thị Sài Gòn - Gia Định từ 1900 - 1975.  

L.K

>> Họa sĩ vẽ tranh xuyên không gian với robot
>> Họa sĩ tinh tinh
>> Họa sĩ... ngựa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.