Cán bộ thuế bị chém vì thu thuế 'lụi' ?

13/11/2013 03:00 GMT+7

Ngày 12.11, tin từ Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ Xuân Sơn (56 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài) về hành vi chống người thi hành công vụ .

Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ thuế ở Đồng Nai

Cán bộ thuế bị chém vì thu thuế 'lụi' ?

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Vũ Xuân Sơn - Ảnh: Phước Hiệp

Theo hồ sơ công an, sáng 14.10, hai cán bộ thuế TX.Đồng Xoài là ông Đỗ Đức Cảnh và ông Phùng Cường đi thu thuế môn bài tại xã Tiến Hưng. Cả hai ông đến nhà anh Vũ Minh Vương (con trai Vũ Xuân Sơn) để thu thuế kinh doanh điện thoại di động 300.000 đồng và anh Vương đồng ý nộp. Tuy nhiên, khi hai cán bộ này vừa đi qua hộ khác làm nhiệm vụ thì anh Vương phát hiện tờ biên lai thu tiền không đóng dấu mộc của Chi cục Thuế và không có mã số thuế. Cho rằng hai cán bộ này cố ý thu sai quy định để chiếm đoạt tiền nên anh Vương đuổi theo đòi lại số tiền vừa đóng. Cùng lúc, Sơn vừa về nhà nghe chuyện nên cũng tức giận đuổi theo. Vừa gặp hai cán bộ thuế, Sơn chửi rủa và rút dao đuổi chém ông Cảnh và ông Cường. Sợ hãi, ông Cảnh phải lấy 300.000 đồng trả lại cho Sơn và sau đó đi trình báo cơ quan chức năng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Quốc, Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Phước, cho biết nguyên tắc biên lai thu thuế bắt buộc phải có đóng dấu. Việc cán bộ sử dụng biên lai không có dấu là sai quy định. Còn về biên lai mà ông Cảnh và ông Cường sử dụng là giả hay thật thì phải có sự đối chiếu ký hiệu, mã số seri với phiếu xuất kho mà Cục Thuế đã phát cho từng chi cục. “Việc này chúng tôi đang xác minh, nếu phát hiện cán bộ thuế sử dụng biên lai giả thì sẽ bị xử lý nặng”, ông Quốc nói.                  

Cùng ngày tại Đồng Nai, trao đổi với Thanh Niên ông Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục thuế đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Quang Phòng (Chi cục trưởng Chi cục Thuế   TX.Long Khánh) và ông Dương Văn Nam (Chi cục trưởng Chi cục Thuế  H.Trảng Bom), do liên quan đến vụ án một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản trên địa bàn khai báo hải quan sai về số lượng và chủng loại hàng hóa để trục lợi tiền hoàn thuế VAT. Theo đó, bà Võ Thị Kim Tuyến (Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế  TX.Long Khánh) tạm điều hành Chi cục Thuế TX.Long Khánh thay cho ông Phòng và ông Nguyễn Hùng Dũng (cán bộ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai) tạm điều hành Chi cục Thuế  H.Trảng Bom thay cho ông Nam.

Phước Hiệp - Đức Nguyễn

>> Phó chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện bị chém
>> Một kiểm lâm bị chém trọng thương
>> Một nhà báo bị chém

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.