Sau siêu bão, người dân Philippines lại sơ tán vì áp thấp nhiệt đới

12/11/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 12.11, sau siêu bão, hàng trăm người dân Philippines tại đảo Mindanao lại tiếp tục sơ tán vì áp thấp nhiệt đới có tên Zoraida.

(TNO) Ngày 12.11, sau siêu bão, hàng trăm người dân tại đảo Mindanao (Philippines) lại tiếp tục sơ tán vì áp thấp nhiệt đới có tên Zoraida đang ảnh hưởng đến đảo này.

Trong lúc người dân Philippiens đang phải vất vả khắc phục hậu quả nghiêm trọng mà siêu bão Hải Yến để lại, một cơn áp thấp nhiệt đới, được dự báo sẽ mạnh lên thành bão, có tên là Zoraida, đang ảnh hưởng đến đảo Mindanao.

Hơn 760 người tại thị trấn Monkayo, Nabunturan và New Bataan (đảo Mindanao) đã được sơ tán đến những nơi an toàn trong ngày 12.11. 

Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) ngày 12.11 dự báo Zoraida trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực mà siêu bão Hải Yến vừa quét qua.

Vào ngày 12.11, chính phủ Philippines xác nhận có tổng cộng 1.774 người chết sau siêu bão ở Philippines, CNN dẫn lời ông Jose Lampe Cuisa Jr., đại sứ Philippines tại Mỹ.

Siêu bão Hải Yến cũng khiến hàng ngàn người khác bị thương và 660.000 người mất nhà cửa, ông Jose cho biết thêm.

Phúc Duy

>> Bạn đọc Báo Thanh Niên giúp người dân Philippines hơn 100 triệu đồng
>> Một số hình ảnh trước và sau siêu bão Hải Yến ở Philippines
>> Google tung ra trang tìm người thân sau siêu bão ở Philippines
>> Công bố đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Philippines
>> Philippines chưa sẵn sàng ứng phó siêu bão Hải Yến
>> Người dân Philippines sống chung với xác chết sau siêu bão Hải Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.