Người Việt từ vùng thảm họa Tacloban gọi điện cầu cứu

12/11/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Trong ngày 12.11, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã nhận được 30 cuộc gọi cầu cứu từ công dân Việt Nam, đa số ở thành phố Tacloban, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Hải Yến.

(TNO) Trong ngày 12.11, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã nhận được 30 cuộc gọi cầu cứu từ công dân Việt Nam thông qua số điện thoại đường dây nóng (+639982756666).

>> Trong vùng thảm họa Tacloban: Người Việt kêu cứu
>> Ứng cứu người Việt ở Philippines sau siêu bão Hải Yến

Đa số các cuộc gọi đến đều xuất phát từ thành phố Tacloban, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Hải Yến.

Ngày 12.11, trao đổi với PV Thanh Niên Online qua điện thoại, một nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines (đề nghị không nêu tên) cho biết trong ngày 12.11 đã nhận được 30 cuộc gọi cầu cứu từ công dân Việt Nam, đa số là nạn nhân siêu bão Hải Yến ở thành phố Tacloban.

Theo CNN, trong ngày 12.11, Philippines đang tập trung chôn cất người chết, chuyển lương thực thực phẩm, nước và thuốc men đến những người sống sót sau siêu bão Hải Yến.

 

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, hiện có khoảng 1.000 người Việt Nam sinh sống rải rác trên toàn bộ lãnh thổ Philippines, trong đó tập trung chủ yếu tại một số khu vực như Palawan, Manila, Batangas, Luzon, Cebu…

Tính đến cuối ngày 12.11, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines vẫn chưa nhận được thông tin công dân Việt Nam thiệt mạng sau siêu bão Hải Yến.

Tuy nhiên, công tác viện trợ và cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường sá tắc nghẽn, chủ yếu phải dùng máy bay vận tải quân sự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cũng đã chuẩn bị lương khô, thực phẩm, quần áo và thuốc men cùng nhu yếu phẩm để tiếp tế cho công dân Việt tại vùng bão ở Philippines, nhưng vẫn chưa thể gửi được do đường sá tắc nghẽn.

“Chúng tôi đã liên hệ với chính quyền Philippines để nhờ máy bay quân sự đưa hàng viện trợ của Đại sứ quán đến người dân Việt Nam”, theo nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết thêm: “Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Philippines. Ngay khi có chuyến bay, chúng tôi sẽ cử đoàn cứu trợ đến ngay Tacloban để hỗ trợ bà con”.

Thông qua số điện thoại đường dây nóng kể trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang cố gắng tổng hợp thông tin về tình hình người Việt ở thành phố Tacloban.

Phúc Duy

>> Báo Philippines: Bị siêu bão tàn phá, Việt Nam vẫn giúp đỡ Philippines
>> Philippines xác nhận có 1.774 người chết vì siêu bão Hải Yến
>> Bạn đọc Báo Thanh Niên giúp người dân Philippines hơn 100 triệu đồng
>> Một số hình ảnh trước và sau siêu bão Hải Yến ở Philippines
>> Google tung ra trang tìm người thân sau siêu bão ở Philippines
>> Công bố đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.