Khánh thành Đại Phật tượng Trần Nhân Tông vào tháng 12.2013

12/11/2013 03:00 GMT+7

Sáng 9.11 tại chùa Trình, TP.Uông Bí, Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp báo công bố Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, đồng thời khánh thành tượng Phật hoàng.

 Khánh thành Đại Phật tượng Trần Nhân Tông vào tháng 12.2013

Đại lễ dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 3.12 tại khu di tích, danh thắng Yên Tử, TP.Uông Bí với nhiều nội dung như: hội thảo về Thiền phái Trúc Lâm; tưởng niệm tại am, chùa Ngọa Vân (H.Đông Triều, Quảng Ninh), nơi Trần Nhân Tông nhập niết bàn; lễ cúng Phật, cúng Tổ, cầu an.

Đại Phật tượng Trần Nhân Tông (ảnh) được dựng ở độ cao 1.000 m tại khu vực An Kỳ Sinh, Yên Tử, có tổng kinh phí trên 75 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, do Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Khởi công vào ngày 16.12.2009, tượng nặng 138 tấn, được đúc tại chỗ bằng đồng nguyên khối, theo phương pháp thủ công.

Đây là pho tượng bằng đồng nguyên khối lớn nhất Việt Nam tại thời điểm này.

Bích Ngọc

>> Lễ tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông
>> Trang nghiêm lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông
>> Khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
>> Tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích
>> Tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn
>> Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.