Phòng, chống siêu bão Hải Yến: Xử lý nghiêm tỉnh, thành chủ quan gây thiệt hại

09/11/2013 19:30 GMT+7

(TNO) Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 14 tại Đà Nẵng.

* Miền Trung sơ tán 182.369 hộ/629.716 người tránh bão
* Đà Nẵng thành lập Đội cứu hộ cứu nạn

Chiều 9.11, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó siêu bão Hải Yến yêu cầu các tỉnh thành thành từ Quảng Bình đến Phú Yên trong chiều cùng ngày phải hoàn thành việc sơ tán 182.369 hộ/629.716 người.

Đây là những người dân ở 69 huyện thị nằm ở khu vực thấp trũng, có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra và chỉ đạo ứng phó bão ngày 9.11 

Trong đó Đà Nẵng di dời nhiều nhất với 45.920 hộ/162.388 người, Quảng Nam 43.768 hộ/146.476 người.

Từ chiều 9.11 Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học, Quảng Nam cho học sinh nghỉ từ ngày mai 10.11.

Cũng trong chiều 9.11, UBND TP.Đà Nẵng quyết định thành lập Đội cứu hộ cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

 
Tiếp tế lương thực cho người dân ở nơi trú bão 

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho hay cũng đã chuẩn bị 2 trực thăng của Sư đoàn 372 sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Hiện Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã thiết lập 4 sở chỉ huy tại Đà Nẵng, Sư đoàn BB315, Bình Định và 1 sở chỉ huy cơ động sẵn sàng tiếp ứng các địa phương.

 
Người dân ở Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng di tản

Các sở chỉ huy này đã sơ tán được 22.521 người trên địa bàn quân khu, đồng thời chuẩn bị 5 xe thiết giáp, 56 xe cơ giới, 24 xe đặc chủng, 88 ca nô, tàu xuồng ứng phó.

 
Trưa 9.11 dù trời nắng và thời tiết đẹp nhưng người dân Đà Nẵng vẫn tuân thủ lệnh sơ tán, không chủ quan

Theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), lo ngại lớn nhất hiện nay là 321 tàu cá từ Nam Định đến Quảng Ngãi đang ở ven bờ vẫn tranh thủ đánh cá lúc biển động, Bộ tư lệnh BĐBP yêu cầu BCH BĐBP các địa phương đến 19 giờ phải cưỡng chế các tàu cá này cùng như các ngư dân không chịu rời tàu trong khu neo đậu vì sợ mất tài sản.

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh BĐBP cảnh báo hiện vẫn có gần 1.000 thủy thủ ở lại các tàu chở hàng trên vùng biển sẽ chịu ảnh hưởng của bão, tuy tàu chở hàng tải trọng lớn nhưng với số lượng thủy thủ bám tàu quá đông như vậy sẽ rất khó khăn trong ứng cứu khi xảy ra sự cố.

 
Tại điểm trú ẩn Kí túc xá trường Xây dựng miền Trung, người dân theo dõi tin bão qua radio

Chỉ đạo tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo tiền phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc khẩn trương di dân và cần thiết dùng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn đồng thời đơn vị nào, tỉnh thành nào chủ quan gây thiệt hại sẽ bị xử lý nghiêm.

 
Hỗ trợ người già ở khu tái định cư Làng Vân đi di tản

Trước đề nghị của Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 về việc theo dõi sát và chỉ đạo chặt chẽ việc xả lũ của 19 hồ thủy điện hiện nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các hồ chứa vận hành theo đúng quy trình và phối hợp với địa phương để kịp thời thông báo cho người dân hạ du chủ động ứng phó; đồng thời các tỉnh thành tăng cường quản lý người đi lại sau bão lũ để tránh tai nạn đáng tiếc.

 
Người dân an toàn tại nơi sơ tán Trường Xây dựng miền Trung

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Đảo Song Tử Tây cứu ngư dân bị tai biến ngay trong bão Hải Yến
>> Hình ảnh hoang tàn khi siêu bão Hải Yến quét qua Philippines
>> Hành động 'siêu nhanh' để chống siêu bão Hải Yến
>> Vietnam Airlines hủy nhiều chuyến bay do siêu bão Hải Yến
>> Dự trữ máu để cấp cứu cho nạn nhân siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến: Hà Tĩnh di dời khẩn cấp 50.000 dân
>> Cháy nhà hàng trong lúc chủ đi trú siêu bão Hải Yến
>> Người dân đào hầm trú ẩn tránh siêu bão Hải Yến
>> Quân, dân Trường Sa hối hả chống siêu bão Hải Yến
>> Cập nhật liên tục: Miền Trung 'gồng mình' đối phó với siêu bão Hải Yến
>> Lo siêu bão Hải Yến, người dân Quảng Nam đổ xô mua vật liệu gia cố nhà cửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.