Vụ “đâm người, cướp tiền ngay giữa trung tâm thành phố”: Bắt 3 nghi phạm dựng màn kịch cướp tài sản

09/11/2013 03:15 GMT+7

Qua hơn 2 tháng điều tra, chiều 8.11 Công an Q.1 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Trọng Thép (23 tuổi), Trần Hồng Bút (25 tuổi), Nguyễn Trung Trực (23 tuổi, cả 3 đều ngụ Tiền Giang), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, do thua 44 triệu đồng tiền cá độ bóng đá, Thép đã bàn bạc với Bút, Trực dựng lên vở kịch bị cướp tại vòng xoay Quách Thị Trang, Q.1 (Báo Thanh Niên ngày 6.9 đã thông tin); nhằm chiếm đoạt 50 triệu đồng của ông chủ để trả nợ.

Cụ thể, chiều 5.9, ông chủ cửa hàng bán mỹ phẩm ở chợ Bến Thành (Q.1) đã nhờ Thép đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1) rút 50 triệu đồng. Theo kế hoạch đã vạch sẵn trước đó, khi chạy đến vòng xoay, Thép đã thủ sẵn con dao tự rạch túi quần và đâm 1 nhát vào tay; cùng lúc đó Bút, Trực đi xe gắn máy áp sát đạp xe Thép ngã xuống đường, rồi tẩu thoát. Sau đó, Thép ở lại hiện trường hô hoán bị cướp đâm, rạch túi quần lấy đi 50 triệu đồng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.