Tin tặc tấn công website Thủ tướng Singapore

08/11/2013 11:50 GMT+7

(TNO) Website của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bị tấn công mạng vào ngày 7.11, nghi do nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous gây ra sau khi ông Lý Hiển Long tuyên bố truy lùng tin tặc.

(TNO) Website của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bị tấn công mạng vào ngày 7.11, nghi do nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous gây ra sau khi ông Lý Hiển Long tuyên bố truy lùng tin tặc.

>> Tin tặc Syria kiểm soát Facebook, Twitter của tổng thống Mỹ?
>> Thủ tướng Singapore chê đánh giá học sinh bằng điểm số

Website của Thủ tướng Singapore bị tấn công mạng làm thay đổi giao diện, nhưng đã hoạt động bình thường sau đó.

Chính quyền Singapore đã xác nhận thông tin này và đang tiến hành điều tra vụ việc. Nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous bị nghi đứng sau vụ tấn công mạng này.

Vụ tấn công mạng trên xảy ra sau khi ông Lý tuyên bố chính phủ sẽ săn lùng nhóm tin tặc Anonymous, từng tuyên bố tiến hành chiến tranh mạng chống lại các quy định mới của chính phủ Singapore về các website tin tức nước này.

Anonymous tố cáo Singapore đưa ra các quy định mới nhằm bóp chặt tự do ngôn luận trên internet, nhưng chính quyền Singapore bác bỏ cáo buộc này.

Phúc Duy

>> Anonymous tấn công trên 170 website ở Úc
>> Mỹ truy tố 13 tin tặc Anonymous khét tiếng
>> Anonymous dọa tấn công Triều Tiên
>> Nhóm tin tặc Anonymous dọa tấn công website Triều Tiên
>> Anonymous tấn công website tuyên truyền của Triều Tiên
>> Anonymous tấn công website chính phủ Hy Lạp
>> Anonymous đánh sập website chính phủ Nga
>> Anonymous tấn công Facebook? 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.