Người dân có thể tự thay thế cây hoa sữa

08/11/2013 12:20 GMT+7

Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang cho biết đã cho phép người dân trên địa bàn tự thay thế cây hoa sữa nếu có nhu cầu. Người dân muốn thay thế cây hoa sữa cần làm đơn nộp cho Phòng, sau đó tự bỏ chi phí chặt hạ, di chuyển cây và trồng loại cây mới theo đúng quy hoạch.

Người dân có thể tự thay thế cây hoa sữa

Đến nay đã có 10 hộ dân Nha Trang tự bỏ chi phí chặt cây hoa sữa và trồng loại cây khác. Được biết, TP.Nha Trang hiện có khoảng 1.000 cây hoa sữa tại hơn 50 tuyến đường. Nhiều người cho rằng việc trồng cây hoa sữa quá nhiều gây mùi nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Năm 2012, Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang đã kêu gọi các doanh nghiệp đấu thầu thay thế cây hoa sữa bằng cây phượng vĩ ở 3 tuyến phố gồm Tô Hiến Thành (ảnh), Bạch Đằng và Đống Đa. Mặc dù có một số doanh nghiệp đăng ký nhưng khi mở phiên đấu thầu lại không có đơn vị nào tham dự nên chưa thể triển khai.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.