Hải quân, bộ đội biên phòng cứu ngư dân

08/11/2013 01:59 GMT+7

Ngày 7.11, Trung tâm phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho biết Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã điều động lực lượng ứng cứu tàu cá cùng ngư dân gặp nạn trên biển trong thời tiết xấu.

Lúc 2 giờ ngày 7.11, tàu CN 09 của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã lai dắt tàu cá ĐNa 90297 (28 ngư dân), do ông Hồ Văn Thọ (trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê ,TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng về Sa Huỳnh an toàn. Tàu cá này bị hỏng máy chiều 6.11 tại 14,5 độ vĩ bắc, 109,03 độ kinh đông cách Sa Huỳnh khoảng 22 hải lý về hướng đông đông bắc trong khu vực biển động dữ dội. Đến 17 giờ cùng ngày, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi điều động tàu CN 09 đi cứu nạn.

Đối với tàu cá BĐ 95566 (3 ngư dân) của ông Nguyễn Bình (trú xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) bị hỏng máy tại 9,13 độ vĩ bắc, 112,23 độ kinh đông, cách đảo Trường Sa Đông 10 hải lý, đến cuối ngày 6.11 tàu BĐ 96231 của ông Huỳnh Chánh Thi đã đến tiếp cận nhưng do sóng lớn nên lai dắt rất chậm và hiện vẫn giữ liên lạc với đất liền.

Lúc 16 giờ 20 ngày 6.11, tàu HQ 624 của Quân chủng Hải quân cũng đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu cá KH 96778 (12 ngư dân) về nhà giàn DK1/12 để khắc phục sửa chữa. Tàu KH 96778 do ông Trần Ngọc Báu (34 tuổi) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi từ ngày 5.11 tại 7,45 độ vĩ bắc, 108,48 độ kinh đông trong khi không có tàu bạn trợ giúp.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.