Thuê taxi đi trộm

07/11/2013 03:30 GMT+7

Sáng 6.11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) bắt khẩn cấp Nguyễn Quảng Bình (24 tuổi, quê Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Phương (20 tuổi), Lê Xuân Dưỡng (22 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Bình quen biết Phương, Dưỡng tại một quán internet (P.Bình Hòa, TX.Thuận An). Do cả 3 người bị đuổi việc, không có tiền tiêu xài nên Bình rủ Phương, Dưỡng cùng đi trộm tại các khu nhà trọ trên địa bàn. Ban ngày Bình đi “điều nghiên” quy luật đi lại của công nhân. Đêm 28.10, Bình thuê taxi chở Phương, Dưỡng đến khu nhà trọ ở KP.Bình Giao (P.Thuận Giao, TX.Thuận An).

Phát hiện phòng trọ của vợ chồng anh N.P.K (28 tuổi, quê Vĩnh Long) khóa cửa, Bình phân công Phương đứng cảnh giới để Bình, Dưỡng vào trong, dùng đoản sắt cạy cửa lấy trộm 1 màn hình ti vi LCD 23 inches và 1 điện thoại, 1 đồng hồ đeo tay. Sau đó, Bình cùng đồng bọn tiếp tục cạy cửa lấy trộm 1 màn hình ti vi LCD 32 inches, 2 điện thoại của anh H.T.S (32 tuổi, quê An Giang) tại KP.Bình Giao rồi thuê xe taxi về P.Bình Hòa cất giấu.

Đêm 4.11, Bình cùng đồng bọn tiếp tục thuê taxi đi đến các khu nhà trọ ở P.Thuận Giao, cạy cửa nhiều phòng trọ lấy trộm 3 nhẫn vàng, 1 điện thoại.

Đỗ Trường

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.