Bảo vệ bề mặt nhóm tháp Chăm Chiên Đàn bằng công nghệ nano

07/11/2013 03:20 GMT+7

Ngày 6.11, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương cho phép Sở VH-TT-DL lập dự án đầu tư bảo quản nhóm tháp Chăm Chiên Đàn bằng công nghệ mới - công nghệ nano của Tập đoàn Guard Industry (Pháp) để giải quyết trình trạng xuống cấp, góp phần bảo tồn bền vững nhóm tháp.

Bảo vệ bề mặt nhóm tháp Chăm Chiên Đàn bằng công nghệ nano 

Nhóm tháp Chăm Chiên Đàn (thuộc H.Phú Ninh) được đề xuất sử dụng công nghệ nano bởi tình trạng bảo quản tại đây tương đối tốt, không lo bị sạt lở và ổn định hơn so với các nhóm tháp Chăm khác tại Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên), Khương Mỹ (H.Núi Thành)...

Theo ông Hồ Xuân Tịnh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, sử dụng công nghệ nano phủ lên bề mặt di tích sẽ góp phần hữu hiệu trong việc bảo vệ tháp Chăm, tránh tác động từ bên ngoài.

Tin, ảnh: H.X.H

>> Công nghệ nano La Mã xưa
>> Cuộc tranh luận về công nghệ nano
>> Cơ hội từ công nghệ nano
>> Đèn chiếu sáng công nghệ nano tiết kiệm điện
>> Thêm một ứng dụng công nghệ nano thành công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.