Người dân TP.HCM hối hả phòng chống bão

06/11/2013 16:19 GMT+7

** Cần Giờ bắt đầu mưa to

(TNO) Trước khả năng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có thể mạnh lên thành bão số 13 khi vào đất liền, TP.HCM và người dân đã hối hả để kịp ứng phó với bão.

>> Tất cả học sinh TP.HCM được nghỉ học từ 16 giờ 6.11
>> Dân Cần Giờ hối hả về nhà chống bão
>> Di dời gần 1.000 người dân đảo Phú Quý để tránh bão
>> Bão số 13: Di dời dân trước 7 giờ tối ngày 6.11
>> Không có chuyện bão vào TP.HCM lúc 16 giờ chiều nay
>> TP.HCM tiếp tục sơ tán khẩn cấp người dân để tránh bão

Hối hả về nhà

Mới 15 giờ chiều, đường xá khu trung tâm TP.HCM trở nên chật như nêm, đông đúc đến lạ thường.
Hàng ngàn phụ huynh kéo đến các trường học đón con về vì thông báo "cho học sinh nghỉ học từ 16 giờ chiều nay".

Cảnh tượng kẹt xe diễn ra phổ biến trên các tuyến đường Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1); Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương (Q.5), Trường Chinh (Q.Tân Bình)...

Đường xá mới giữa giờ chiều đã tấp nập lạ thường như giờ tan tầm.

Nhanh như chớp, nhiều công ty, cơ quan cũng cho nhân viên về sớm để ứng phó với khả năng bão số 13 đổ bộ vào TP.HCM.

Chị Bùi Thị T. ở Trung tâm Anh văn Hội Việt - Mỹ cho biết trung tâm đã thông báo cho học viên và nhân viên nghỉ sớm từ 16 giờ chiều nay.

Nhiều phụ huynh cũng phải xin phép về sớm để đón con theo thông báo của trường học.

Đến 15 giờ chiều, ATNĐ cách đất liền khoảng 150 km, và theo dự báo ATNĐ này có khả năng mạnh lên thành bão số 13.

Chiều 6.11 là một chiều thật đặc biệt khi người dân thành phố đang làm đủ mọi cách để ứng phó trước khi bão vào.

Mưa to ở Cần Giờ

Lúc 16 giờ 15, mưa to với sấm chớp liên tục đã xuất hiện tại Cần Giờ.

Tính đến 15 giờ ngày 6.11, tại trụ sở Liên đoàn Lao đông huyện Cần Giờ đã đón hơn 250 hộ dân ở xã đảo Thạnh An vào đất liền tránh bão.

 

 

 

Các hộ dân ở xã đảo Thạnh An đã vào tránh bão tại trụ sở Liên đoàn Lao động H.Cần Giờ

Ông Lê Văn Xuân (nhà ở tổ 9, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An) cho hay từ 4 giờ giờ sáng ngày 6.11, chính quyền địa phương đã đi vận động người dân vào đất liền tránh bão nhưng đến 9 giờ sáng gia đình ông Xuân mới vào đất liền tránh bão được.

Ông Xuân cho hay toàn bộ gia đình ông có 12 người vào đất liền tránh bão. Còn hai người con gái là giáo viên vẫn ở lại xã đảo Thạnh An để cùng với lực lượng thanh niên bảo vệ tài sản cho người dân ở xã đảo.

Ghi nhận của PV Thanh Niên Online, trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Cần Giờ dành ra những phòng lớn có đầy đủ mùng, mền, chiếu, gối để bà con tránh bão. Thời điểm này, bão chưa vào đất liền nên khá nhiều người dân vẫn đi lại, trò chuyện trong trụ sở liên đoàn lao động.

Chị Lê Thị Kim Hiền - đại diện huyện đoàn Cần Giờ - cho hay mọi công việc hậu cần, y tế, an ninh trật tự cho điểm tránh bão này đã chuẩn bị sẵn sàng.

 

 

 

Trụ sở Nhà thiếu nhi H.Cần Giờ đã được trưng dụng làm nơi tránh bão cho người dân xã đảo Thạnh An

“Vì điểm tránh bão này chủ yếu là người già và trẻ con nên công tác y tế được đưa lên hàng đầu”, chị Hiền nói.

Ông Phạm Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cần Giờ - cho hay người dân tránh bão ở đây được địa phương lo cơm nước đầy đủ.

“Bữa sáng người dân được phục vụ mì trứng, bữa trưa và bữa chiều được phục vụ cơm thịt gà, thịt heo, canh. Đồ ăn được đặt ở các tiệm cơm trong thị trấn và đều được kiểm tra kỹ về chất lượng trước khi chuyển về đây”, ông Thành nói.

 

 

UBND H.Cần Giờ đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân tránh bão

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ (TP.HCM), tính đến trưa 6.11, toàn huyện đã di dời được hơn 2.100 hộ dân tại những vị trí xung yếu về nơi an toàn, di dời  các phương tiện tàu bè neo đậu ở các địa địa điểm an toàn.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ sáng 6.11, huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị cứu nạn, cứu hộ. Huyện cũng huy động các công ty lương thực đóng trên địa bàn huyện đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân.

Đình Phú - Trung Hiếu - T.T
Ảnh: Diệp Đức Minh

>> Bão số 13: Di dời dân trước 7 giờ tối ngày 6.11
>> Bão số 13 sẽ vào vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu
>> Bão số 13 hướng vào Nam Trung bộ và Nam bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.