Người biểu tình chiếm trung tâm Bangkok

06/11/2013 15:44 GMT+7

(TNO) Trưa nay 6.11, hàng ngàn người dân Thái Lan đã kéo đến khu Silom, trung tâm du lịch và mua sắm của Bangkok và chiếm giữ khu vực này hàng giờ liền ( ảnh ).

 
 

 
Những người biểu tình chiếm trung tâm Bangkok

Những người biểu tình là những thương nhân, nhân viên văn phòng và giới trí thức. Họ biểu tình phản đối dự luật ân xá và cả chính phủ đã ủng hộ dự luật này.

Họ hò hét những khẩu hiệu chống Thủ tướng Yingluck Shinawatra và anh trai của bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Đến trưa, những người biểu tình đồng loạt thổi còi kéo dài trong 1 phút, và liên tục trong nhiều lần. Họ muốn gửi 1 thông điệp đến chính phủ là dự luật vi hiến.

Đây là lần thứ 2 những người biểu tình chiếm giữ Silom, nơi thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế.

Kể từ sau khi Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật dân xá, nhiều tầng lớp xã hội đã lên tiếng phản đối dự luật này.

 


Những người biểu tình thổi còi, hò hét 

Cuộc biểu tình lớn do đảng Dân chủ ở khu vực Ratchadamnoen, cách Hoàng Cung vài cây số vẫn tiếp diễn liên tục mấy ngày nay sau khi nhóm biểu tình này di chuyển từ 1 trạm xe lửa cũng trong Bangkok đến đây.

Giới chức Thái Lan lo ngại biểu tình rầm rộ và quy mô lớn đang gây ảnh hưởng đến du lịch nước này.

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Những “chiêu” của các nhóm biểu tình Thái
>> Lãnh đạo biểu tình Thái Lan bị bắt
>> Người biểu tình Thái Lan chiếm đài truyền hình chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.