Khó truy bắt học viên cai nghiện ma túy trốn trại

06/11/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Ngày 5.11, tin từ Trung tâm giáo dục lao động xã hội Quảng Nam cho biết hàng chục học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn từ năm 2012 đến nay vẫn chưa truy bắt được, do chưa có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt giữa các địa phương.

Cụ thể, vụ trốn trại năm 2012 đến nay vẫn “sót” 13 học viên, trong khi đã có thêm 10 học viên bỏ trốn năm 2013 vẫn chưa bắt lại được.

Trong đó, vụ trốn trại giáo dục lao động xã hội Quảng Nam (đóng trên địa bàn xã Sông Trà, H.Hiệp Đức) hồi tháng 9.2012 gây chấn động khi hàng chục học viên cai nghiện đục tường, vượt rào bỏ trốn (Thanh Niên đã thông tin), buộc đơn vị phải gửi công văn khẩn đến các cơ quan chức năng và nhiều địa phương để truy bắt.

Sau sự cố này, UBND tỉnh Quảng Nam thành lập Ban chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại trung tâm với thành phần gồm thành viên Sở LĐ-TB-XH, Công an tỉnh, Sở Y tế và UBND H.Hiệp Đức.

H.X.H

>> 90 học viên cai nghiện ma túy trốn trại
>> 84 người đục tường, vượt rào trốn trại cai nghiện ma túy
>> Thưởng tiền cho người cai nghiện ma túy thành công
>> Học viên cai nghiện ma túy nuốt đinh
>> Còn 47 học viên cai nghiện ma túy đang bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.