Di dời gần 1.000 người dân đảo Phú Quý để tránh bão

06/11/2013 15:17 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, cho đến 12 giờ trưa nay 6.11, toàn bộ tàu thuyền của Bình Thuận (7.797 tàu/39.000 lao động) đã vào bờ neo đậu an toàn. Các tàu đánh bắt xa bờ (43 chiếc) đã vào neo đậu tại Vũng Tàu, nam Côn Sơn và Kiên Giang, không còn tàu nào còn ở khu vực Trường Sa.


Ngư dân Phú Quý đưa tàu vào bờ neo đậu - Ảnh: Thọ Châu

Lúc 12 giờ trưa nay 6.11, vùng biển Bình Thuận đã có mưa và gió cấp 4, cấp 5, sóng biển cao 1,5 mét.

Riêng tại huyện đảo Phú Quý (cách Phan Thiết 58 hải lý) có gió đông bắc giật cấp 3 cấp 4, mưa nhỏ khoảng 5 mm.

Mực nước các hồ chứa ở Bình Thuận đang ở mức báo động cấp một. Hiện tại, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công ty Khai thác các công trình thủy lợi ứng trực 24/24 giờ để vận hành phù hợp, theo sát tình hình.

Gần 1.000 dân đảo Phú Quý đang sẵn sàng trong thế di dời dưới sự giúp đỡ của bộ đội và các lực lượng khác.

Chiều nay, toàn bộ học sinh của huyện đảo Phú Quý đã được nghỉ học để tránh bão.

Quế Hà

>> Bão số 10: Quảng Trị khẩn trương phòng chống bão
>> Quảng Nam tích cực phòng chống bão số 8
>> Triển lãm về phòng chống bạo lực gia đình
>> Huy động 6 máy bay, hàng trăm tàu phòng chống bão số 9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.