Trốn lệnh truy nã, đi bán ma túy

05/11/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Huỳnh Văn Thanh trốn lệnh truy nã, từ TP.HCM về TP.Cần Thơ núp dưới một nhân thân giả. Tại Cần Thơ, Thanh tiếp tục mua bán ma túy.

(TNO) Ngày 5.11, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố, tạm giam  Huỳnh Văn Thanh (35 tuổi, ngụ P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về tội danh "mua bán trái phép chất ma túy". 

Đơn vị này cũng thông báo đến Công an TP.HCM để di lý Thanh về TP.HCM để tiếp tục làm rõ hành vi giết người theo lệnh truy nã trước đó của Công an TP.HCM.

Theo Công an Q.Ninh Kiều, lúc 20 giờ 15 phút ngày 25.10, các lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi tạm trú của Thanh trên đường Nguyễn Văn Cừ (P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). 

Lực lượng khám xét đã thu giữ 7 gói ma túy tổng hợp, 2 dao bấm, cùng nhiều dụng cụ dùng để hút “hàng đá”. Tại cơ quan điều tra, Thanh xuất trình giấy CMND và bằng lái xe mô tô mang tên Huỳnh Văn Khoa (36 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú, H.Đức Hòa, tỉnh Long An).

Tuy nhiên, qua công tác sưu tra, cơ quan điều tra phát hiện trong tàng thư của Công an tỉnh Long An tại xã Tân Phú không có người nào tên Thanh có đặc điểm nhận dạng như nghi phạm.

Qua đấu tranh khai thác, Thanh thừa nhận, năm 2010, Thanh hành nghề xe ôm và bảo kê cho gái mại dâm tại Q.4, TP.HCM. Trong một lần khách mua dâm không trả tiền, Thanh và 2 nghi can khác đã dùng mã tấu chém chết một nạn nhân tại cầu Tân Thuận (Q 7, TP.HCM).

Sau khi gây án, 2 nghi can đi chung với Thanh đã bị Công an TP.HCM bắt giữ. Riêng Thanh bỏ trốn nhiều nơi, sau đó xuống TP.Cần Thơ dùng CMND giả, bằng lái xe giả mang tên Huỳnh Văn Khoa, "hành nghề" mua bán ma túy trái phép.

                                                                       Mai Trâm 

>> Bắt 'đầu gấu' trốn truy nã cầm đầu đường dây số đề, mại dâm
>> Bắt kẻ trốn truy nã về tội mua bán người
>> Chủ nợ thành kẻ giết người
>> Bắt kẻ giết người
>> Bắt nghi can dùng dao giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.