Vụ sập mỏ cao lanh: Sập đất do đang san ủi hoàn nguyên môi trường

04/11/2013 15:13 GMT+7

(TNO) Trưa 4.11, ông Bùi Thắng, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho PV Thanh Niên Online biết nguyên nhân vụ sập mỏ cao lanh khiến hai người tử vong là do mỏ đang trong quá trình thi công san ủi hoàn nguyên môi trường.

Như Thanh Niên Online đã phản ánh, vụ sập mỏ cao lanh trên xảy ra lúc 16 giờ ngày 3.11. Hậu quả làm hai người thiệt mạng.

Cụ thể, ông Nguyễn Công Đình (ngụ tại xã Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc), tài xế lái xe tải vào mỏ để chở cao lanh và tài xế xe múc đất Phạm Văn Thái (ngụ tại xã Hòa Nam, huyện Di Linh, Lâm Đồng) bị núi đất phía trên đổ ập xuống, vùi lấp, khiến cả hai tử vong.

Trước đó, ngày 22.10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (sét trầm tích và cát) tại thôn 2, xã Lộc Châu (Bảo Lộc) trên diện tích 1,5 ha (cấp phép cho Công ty Cao Phát ngày 7.7.2011).

Theo quyết định này, Công ty Cao Phát có thời hạn 180 ngày (từ ngày ra văn bản thu hồi) để di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực, phục hồi môi trường sau khai thác theo dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được UBND TP.Bảo Lộc phê duyệt.

Cũng theo ông Bùi Thắng, hiện tại, tất cả các mỏ khai thác cao lanh trên địa bàn xã Lộc Châu và xã Đại Lào đều đã có quyết định thu hồi, chấm dứt khai thác. Sau vụ tai nạn thương tâm này, UBND TP.Bảo Lộc đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời việc khai thác cao lanh trái phép, nhằm tránh hậu quả tương tự.

Lâm Viên

>> Vụ sập mỏ cao lanh ở Bảo Lộc: Thêm 1 nạn nhân thiệt mạng
>> Sập mỏ cao lanh, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.