Vào bệnh viện bắt cóc trẻ em

04/11/2013 02:27 GMT+7

Ngày 3.11, Công an Q.1 (TP.HCM) di lý Nguyễn Thị Ngọc Hương (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ Hà Nội vào TP.HCM để điều tra do liên quan đến đường dây bắt cóc trẻ em .

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thúy (28 tuổi) cùng con trai là cháu N.T.T.B (4 tuổi) từ Đồng Nai vào Bệnh viện Từ Dũ (Q.1) khám bệnh. Chị Thúy vào phòng khám, cháu B. đứng ở hành lang đợi. Khi quay ra, chị không thấy con, liền đến Công an P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 trình báo. Công an Q.1 đã liên hệ với các đơn vị liên quan để tìm cháu B. và được Công an H.Phú Xuyên (Hà Nội) thông báo là đang giữ một bé trai cùng độ tuổi và một phụ nữ.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Ngọc Hương, thừa nhận đã vào Bệnh viện Từ Dũ bắt cóc một bé trai, sau đó đi xe khách đưa về Hà Nội. Trên đường đi, anh Đào Ngọc Tuấn (47 tuổi, tài xế) nghi ngờ nên chở đến Công an H.Phú Xuyên trình báo. Công an nghi vấn Hương nằm trong đường dây chuyên bắt cóc trẻ em, đưa sang Trung Quốc bán.

Ngọc Thọ

>> Phá đường dây bắt cóc xuyên quốc gia
>> Bắt tạm giam kẻ bắt cóc trẻ em
>> Phá nhanh vụ bắt cóc trẻ em
>> Phá vụ bắt cóc trẻ em, bắt giữ nghi phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.