Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ có tên trong rừng sâu

04/11/2013 18:30 GMT+7

(TNO) Chiều 4.11, Ban chỉ huy Quân sự H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay đơn vị đã cùng với gia đình đưa 2 hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện được về với quê hương.

(TNO) Chiều 4.11, Ban chỉ huy Quân sự H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay, thực hiện chỉ đạo của Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh QuảngTrị đơn vị đã cùng với gia đình đưa 2 hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện được về với quê hương.

Trước đó, ngày 3.11, anh Hồ Văn Hải (trú xã Vĩnh Ô, H.Vĩnh Linh) đã cấp báo cho chính quyền biết có 2 nấm mộ liệt sĩ tại khu vực núi Mang (nam sông Bến Hải, thuộc H.Gio Linh).

Lực lượng chức năng lập tức có mặt tại địa điểm trên và sau 1 ngày đã cất bốc được mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Cường (hi sinh lúc 20 tuổi vào ngày 14.5.1968, trú xã Yên Thịnh, H.Yên Định, Thanh Hóa) và liệt sĩ Nguyễn Phùng Hưng (hi sinh lúc 22 tuổi, trú xã Ngư Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình).

Các thông tin về 2 liệt sĩ nói trên được khắc trên những tảng đá lớn, chôn đầu mộ.

Nguyễn Phúc

>> An táng hai bộ hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện
>> Truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.