Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

04/11/2013 21:37 GMT+7

(TNO) Theo bản tin phát lúc 21 giờ 30 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối nay (4.11), bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

* Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 ở khu vực miền nam Philippines

(TNO) Theo bản tin phát lúc 21 giờ 30 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối nay (4.11), bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 


Hướng di chuyển của bão số 12 (trên) và áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp rồi đi vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định.

Đến 7 giờ ngày 5.11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 107,2 độ kinh đông, trên khu vực nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là từ dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và bắc Tây nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 ở khu vực miền nam (Philippines)

Hồi 19 giờ ngày 4.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ vĩ bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền nam (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 5.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 410 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, trên khu vực phía tây bắc quần đảo Trường Sa, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bà Rịa-Vũng Tàu 370 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ ngày mai (5.11), vùng biển phía đông nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. 

 P.H

>> Bão số 12 chưa qua, áp thấp nhiệt đới mới đã xuất hiện
>> Bão số 12 có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Bão số 12 cách Hoàng Sa khoảng 240 km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.