Phát hiện quả bom nằm gần đường

03/11/2013 03:25 GMT+7

Ngày 2.11, lực lượng biên phòng A Nông (H.Tây Giang, Quảng Nam) tiếp tục khoanh vùng nguy hiểm sau 5 ngày phát hiện quả bom dài 1,2 m, đường kính 25 cm.

Quả bom được người dân thôn A Tép 1, xã Bha Lêê (cùng huyện) phát hiện sau trận mưa lũ lớn; nằm cách mặt đường Hồ Chí Minh khoảng 3 m về phía ta luy dương, vỏ sơn màu xanh. Nhận tin báo, Đồn biên phòng A Nông đã báo cáo Bộ đội biên phòng Quảng Nam, sau đó kiểm tra, khoanh vùng khu vực và đặt biển báo nguy hiểm, nghiêm cấm người dân tiếp xúc; đồng thời báo cho lực lượng xử lý bom mìn chuyên nghiệp của địa phương.

Trước đó, người dân xã A Ting (H.Đông Giang) cũng phát hiện quả bom dài 1,4 m, đường kính thân 30 cm, còn nguyên kíp nổ sau khi nước sông Pla Coong (ở thôn Chờ Cớ) rút xuống hồi đầu tháng 9.

Ban Chỉ huy quân sự H.Đông Giang đã tháo dỡ và hủy quả bom.

H.X.H - Q.Vũ

>> Bom lại 'lộ thiên' sau trận mưa lớn
>> Bom lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.