Bão số 12 hướng vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên

02/11/2013 11:15 GMT+7

(TNO) Bão số 12 có sức gió cấp 12 - 13 và còn duy trì trong hôm nay và ngày mai (3.11) trên khu vực bắc biển Đông và đang hướng vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên.

 
Vị trí cơn bão số 12 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

“Mắt bão” đã sắc nét hơn

Sáng 2.11, tại Hà Nội, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT kiêm Trưởng ban chỉ đạo Ban phòng chống lụt bão T.Ư đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp ứng phó với cơn bão số 12.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết đến 6 giờ sáng nay, bão số 12 đang ở cấp 12 - 13 và còn duy trì trong hôm nay và ngày mai trên khu vực bắc biển Đông và đang hướng vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. “Mắt bão” đã sắc nét hơn.  Trong ngày hôm nay, bão sẽ gây gió mạnh, sóng lớn ở các vùng biển phía bắc biển Đông.

Bão số 12 đang có hướng di chuyển tây và tây tây nam sau đó nhiều  khả năng “chúi” về vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Hiện tại, các mô hình dự báo đều cho thấy, trong 48 giờ tiếp theo, bão số 12 sẽ suy yếu xuống thành cấp 8 - 9 khi vào sát các vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khả năng sẽ “chúi” nhiều về phía Bình Định và Phú Yên.

Đợt mưa kéo dài 4 - 7 ngày

Cũng theo ông Hải, bão số 12 sẽ gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng từ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, có thể mở  rộng sang Khánh Hòa và phía bắc Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai. Đợt mưa này sẽ kéo dài từ ngày 4 - 7.11.

Cho đến sáng nay, vùng biển được xác định nguy hiểm với tàu thuyền đã kéo dài từ vĩ tuyến 13 - 19. Đối với các tàu, thuyền ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng phụ cận, các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân phải sớm di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn.

Đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn,  cho biết hiện tại ở quần đảo Hoàng Sa có 132 tàu, thuyển đã được thông báo yêu cầu chuyển hướng vào bờ hoặc xuống vùng biển phía nam tránh bão. Công tác triển khai ứng phó với bão số 12 được triển khai đến các địa phương trong vùng ảnh hưởng.

Đến 6 giờ sáng nay, Bộ đội biên phòng các tỉnh đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 74.405 phương tiện với 363.638 người biết diễn biến của bão, thời tiết trên biển để chủ động di chuyển.

Khu vực bắc biển Đông, gồm cả quần đảo Hoàng Sa, hiện còn 33 phương tiện với 338 người, đã giảm 37 phương tiện với 345 người so với ngày 1.11.

Trong đó, Quảng Ngãi còn 22 phương tiện với 220 người đang di chuyển xuống phía nam  và Đà Nẵng còn 11 phương tiện với 118 đang trên đường di chuyển vào bờ.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin gửi về các địa phương, yêu cầu có biện pháp phòng tránh giảm thiểu tối đa thiệt hại.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày hôm nay là phải thông báo, hỗ trợ tàu thuyền và ngư dân khẩn trương di chuyển vào bờ hoặc tránh xa các vùng biển nguy hiểm để đảm bảo an toàn”, ông Phát nhấn mạnh.

Hoàng Phan

>> Bão số 12 hướng vào miền Trung
>> Bão số 12 giật cấp 15 hướng vào miền Trung
>> Bão số 12: 1.725 ngư dân đang ở trong vùng nguy hiểm
>> Bão số 12 giật cấp 15 trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.