Phát hiện 'siêu đường hầm' ma túy ở biên giới Mỹ - Mexico

01/11/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Một "siêu đường hầm" chạy xuyên biên giới Mỹ - Mexico, được dùng để vận chuyển ma túy trái phép , vừa được phát hiện. Đây là đường hầm ma túy thứ ba được phát hiện kể từ năm 2011 đến nay.

Đường hầm này dài 1,6 km, chạy xuyên qua đường biên giới Mỹ - Mexico, mới được xây dựng, được trang bị cả hệ thống đường ray xe chạy điện để chở ma túy, AFP dẫn lời các điều tra viên Mỹ và Mexico cho biết vào ngày 31.10.

Các điều tra viên Mỹ và Mexico cũng cho biết đường hầm này chưa kịp sử dụng thì đã bị phát hiện.

Cảnh sát thu giữ một lượng cocaine, cần sa sắp được vận chuyển thông qua siêu đường hầm và bắt giữ ba người tình nghi.

Siêu đường hầm này, có cả hệ thống thông gió, được tội phạm ma túy xây dựng bí mật trong khoảng 1 năm, theo các điều tra viên.

Đây là đường hầm thứ ba được phát hiện tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico kể từ năm 2011 đến nay.

Phúc Duy

>> Đường hầm xuyên biển nối 2 châu lục
>> Israel phát hiện ‘đường hầm khủng bố’ ở Gaza
>> Trung Quốc chi đậm xây đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới
>> Mô hình đường hầm hệ tiêu hóa 3D đầu tiên tại Việt Nam
>> Những đường hầm bí mật của Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.