Đồng Tháp: Đầu tư 8 tỉ chống... trẻ đuối nước

01/11/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Ngày 1.11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết từ đầu năm đến nay xảy ra 41 vụ trẻ em té sông chết đuối .

Theo thống kê trong 3 năm liền tại Đồng Tháp, số vụ trẻ em tử vong vì đuối nước luôn ở mức cao. Cụ thể, năm 2010 có 72 trẻ chết đuối, năm 2011 có 57 trẻ chết đuối và năm 2012 có 35 trẻ chết đuối.

Mặc dù tình trạng trẻ đuối nước đã giảm dần, nhưng để hạn chế tối đa tình trạng này, ngày 25.10, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ năm 2013 - 2015 với tổng kinh phí trên 8 tỉ đồng.

Theo đó, Đồng Tháp sẽ triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em” tại 36 xã điểm, mở các lớp dạy trẻ em bơi lội...

Thanh Dũng

>> Nhậu xỉn, té sông chết đuối
>> Té sông, 2 trẻ em chết thảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.