Thảm cảnh cha chết, 2 con nguy kịch sau bữa ăn tối

30/10/2013 12:45 GMT+7

(TNO) Trưa 30.10, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy mẫu thức ăn nghi dẫn đến cái chết của một người cha và làm hai con nhỏ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

 
Cơ quan chức năng lấy mẫu và điều tra vụ việc - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, chiều 29.10, ông Hoàng Thành Chương (47 tuổi, trú tổ 74, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) ra chợ mua đồ ăn về nấu bữa tối cho ông và hai con trai Hoàng Nguyễn Chí Bình (14 tuổi) và Hoàng Nguyễn Chí Minh (6 tuổi) cùng ăn vào khoảng 19 giờ.

Đến khoảng 1 giờ 45 phút sáng 30.10, cả ba cha con đau bụng dữ dội, nôn mửa, thấy cha lên cơn co giật, Bình còn tỉnh táo nên gọi điện cho Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng, đồng thời chạy qua nhà hàng xóm đối diện gọi cửa nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, đến 2 giờ 10 phút thì ông Chương đã tử vong, xe cấp cứu đưa Bình, Minh vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng điều trị.

Sáng cùng ngày, Trung tâm pháp y TP.Đà Nẵng cũng đã khám nghiệm thi thể, lấy mẫu phủ tạng gửi giám định độc chất, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.Đà Nẵng cũng lấy mẫu vật phẩm thức ăn mà ba cha con ăn tối.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho hay ông Chương đã kho một nồi thức ăn hỗn hợp nên chưa thể xác định loại thức ăn nào gây ngộ độc.

Ông Huỳnh Tấn Đức, hàng xóm của ông Chương, cho biết thêm hoàn cảnh gia đình ông Chương rất bi đát.

Ba năm trước vợ ông qua đời vì bệnh ung thư, gia đình thuộc diện hộ đặc biệt nghèo nên phải gửi con trai đầu là Hoàng Nguyễn Chí Cường (16 tuổi) vào Trung tâm hướng nghiệp từ thiện Hội Chữ thập đỏ để nuôi dạy, còn Bình và Minh ở với ông Chương.

Theo ông Đức, hằng ngày ông Chương đi nhặt ve chai, phụ hồ và ra chợ vừa mua vừa xin, ai cho gì thì về nấu ăn.

Chiều 29.10, ông Chương ra chợ xin được lòng cá và thịt heo nên về nấu nồi lẩu cho cả nhà cùng ăn.

Hiện người dân khu vực tổ 74, P.Thanh Khê Tây cũng đã đặt thùng quyên góp để lo tang gia cho ông Chương, đồng thời kêu gọi giúp đỡ ba cháu Cường, Bình, Minh vì từ nay mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Các nhà hảo tâm có thể liên hệ con trai đầu của ông Chương là Hoàng Nguyễn Chí Cường (Trung tâm hướng nghiệp từ thiện Hội Chữ thập đỏ, 283 Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) hoặc bà Nguyễn Thị Thu Hường, dì của ba cháu mồ côi, qua số điện thoại 0914 034 568.

Nguyễn Tú

>> Hoàn cảnh thương tâm của một tân sinh viên
>> Hai anh em chết đuối thương tâm
>> Đi thả lưới, hai vợ chồng chết đuối thương tâm
>> 113 công nhân nhập viện nghi ngộ độc
>> Gần 400 người ngộ độc do ăn bánh mì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.