Bé gái Pakistan bị cưỡng hiếp rồi chôn sống

30/10/2013 09:10 GMT+7

(TNO) Một bé gái Pakistan 13 tuổi đã phải tìm cách chui ra khỏi nấm mộ tạm bợ nơi bé bị chôn sống sau khi bị hai người đàn ông cưỡng hiếp , báo New York Daily News đưa tin ngày 29.10.


 Tuần hành đòi bảo vệ quyền phụ nữ ở Pakistan - Ảnh: Reuters

Cha của cô bé, ông Siddique Mughal, cho biết con gái ông đã bị bắt cóc khi đang đi bộ đến chỗ học kinh Koran ở huyện Toba Tek Singh của tỉnh Punjab vào đầu tuần này.

Hai kẻ tấn công đã đưa cô bé đến một chỗ vắng vẻ và thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân cho đến khi cô bé lả người đi. Tưởng nạn nhân đã chết, bọn chúng thả cô bé xuống một ngôi mộ cạn ven đường và lấy đất lấp lên.

Lúc tỉnh lại, cô bé đã bò qua lớp đất bùn để cầu cứu cho đến khi một người đi đường nhìn thấy và đưa cô bé đi cấp cứu.

Cha của cô bé biết chuyện đã đi trình báo cảnh sát, nhưng ban đầu đã không nhận được sự hỗ trợ của họ, theo báo International Business Times.

Tòa án Tối cao Lahore sau đó đã can thiệp và ra lệnh cảnh sát truy bắt những kẻ hiếp dâm, hoàn thành cuộc điều tra và nộp báo cáo về cho tòa trong thời gian sớm nhất.

Trùng Quang

>> Bắt nhóm cướp tài sản, cưỡng hiếp nạn nhân
>> Ấn Độ tử hình 4 tên cưỡng hiếp
>> Thiếu gia cưỡng hiếp nhiều ngôi sao giải trí Đài Loan lãnh hơn 22 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.