Nhật Bản 'tố' thái độ của Trung Quốc gây hại cho hòa bình

29/10/2013 13:35 GMT+7

(TNO) Ngày 29.10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera nói thái độ của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản đang gây phương hại đến hòa bình.

>> Trung Quốc lại 'gây hấn' với Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp

“Tôi cho rằng việc Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) rơi vào “vùng xám” nằm giữa hòa bình và tình trạng khẩn cấp”, AFP dẫn lời ông Itsunori Onodera phát biểu ngày 29.10.

Phát biểu của ông Onodera được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc gay gắt cho rằng dự luật "bắn hạ máy bay không người lái nước ngoài xâm phạm không phận Nhật" mà Tokyo vừa mới thông qua là mở đường cho một “hành động chiến tranh”.

Giới quan sát nhận định phát biểu của Bộ Quốc phòng hai nước đã đẩy cuộc khẩu chiến lên mức độ căng thẳng mới.

Được biết, giữa Nhật Bản và Trung Quốc hiện đang có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. Căng thẳng bắt đầu gia tăng kể từ sau khi Tokyo mua lại ba đảo tại quần đảo này, hồi tháng 9.2012.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc sẽ coi việc Nhật 'bắn hạ UAV' là hành động chiến tranh
>> Máy bay quân sự Trung Quốc bay gần không phận Nhật Bản
>> Đông Nam Á: 'Chiến trường' mới của Nhật Bản và Trung Quốc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.