Nhân xơ vùng đáy tử cung

30/10/2013 03:00 GMT+7

Tôi 44 tuổi, bị nhân xơ vùng đáy tử cung 3,2 cm x 3,9 cm. Nghe nói bệnh này có phương pháp điều trị bằng cách tắc mạch gì đó, xin hỏi với trường hợp của tôi có làm vậy được không? Xin cảm ơn. (phathituyen@...)

Tôi 44 tuổi, bị nhân xơ vùng đáy tử cung 3,2 cm x 3,9 cm. Nghe nói bệnh này có phương pháp điều trị bằng cách tắc mạch gì đó, xin hỏi với trường hợp của tôi có làm vậy được không? Xin cảm ơn. (phathituyen@...)

Nhân xơ với kích thước như chị mô tả và nhân nằm ở vị trí như vậy thì không cần phải can thiệp, vì nó sẽ không gây ảnh hưởng gì. Nếu có một trong các yếu tố sau: nhân xơ lớn hơn

5 cm, có rối loạn kinh nguyệt, đau nhiều, hay bị sảy thai trong khi còn mong muốn sinh con... thì mới cần phải phẫu thuật can thiệp. Tắc mạch như chị hỏi cũng là một can thiệp có tính xâm lấn. Bác sĩ sẽ đưa một ống thông qua mạch máu vùng bẹn để đi đến động mạch tử cung rồi đến các phân nhánh chuyên chở máu đến nuôi khối nhân xơ, sau đó làm tắc mạch máu nuôi này.

Nhân xơ không có máu nuôi sẽ bị hoại tử dần. Do đó, điều trị tắc mạch chỉ dùng khi có một nhân xơ rõ rệt; kỹ thuật này không dùng cho trường hợp có nhiều nhân xơ. Và kỹ thuật này vẫn có nguy cơ tái phát sau đó.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.