Ra mắt ba cuốn sách đầu tiên về học giả Nguyễn Văn Vĩnh

27/10/2013 03:10 GMT+7

Ba cuốn sách Nguyễn Văn Vĩnh là ai? (ảnh), Lời người man di hiện đại (Tập1: Phong tục thiết chế của người An Nam) và Parole du barbare moderne (do NXB Tri Thức ấn hành) đã chính thức ra mắt độc giả. Nhân dịp này buổi tọa đàm về con người từng gây nhiều tranh cãi trong lịch sử cũng đã diễn ra vào chiều 25.10 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

Ra mắt ba cuốn sách đầu tiên về học giả Nguyễn Văn Vĩnh

Cuốn Nguyễn Văn Vĩnh là ai? phác thảo bức chân dung Nguyễn Văn Vĩnh với những bài viết của các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước về các hoạt động và đóng góp của ông. Lời người man di hiện đại và Parole du barbare moderne là tập hợp những bài viết nguyên gốc tiếng Pháp, đã được dịch sang chữ quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh trên tờ L’Annam Nouveau mà ông làm chủ bút. Tập 1: Phong tục và thiết chế của người An Nam gồm những bài viết của ông xoay quanh chủ đề phong tục và thiết chế của người nông dân những năm đầu thế kỷ 20. Qua đó, ông thẳng thắn nhìn nhận những điểm mạnh và điểm yếu của họ, đồng thời đưa ra các luận điệu sắc bén lên án chính sách cai trị với những biện pháp cải cách vô lý của chính quyền đương thời.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.