Quảng Nam bãi bỏ các vùng khống chế dòng vi rút 'lạ'

26/10/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Sau hơn 1 tháng rưỡi xuất hiện dòng vi rút lở mồm long móng “lạ”, tỉnh Quảng Nam công bố bãi bỏ các vùng khống chế sau khi hết dịch.

(TNO) Sau hơn 1,5 tháng xuất hiện dòng vi rút lở mồm long móng “lạ”, tỉnh Quảng Nam công bố bãi bỏ các vùng khống chế sau khi hết dịch.

Ngày 26.10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã khống chế dịch lở mồm long móng trên địa bàn xã A Vương (huyện miền núi cao Tây Giang), sau khi dòng vi rút “lạ” Sero type A lần đầu tiên xuất hiện trên đàn gia súc Quảng Nam với độc lực mạnh từ giữa tháng 9.

Địa phương cũng chính thức dỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn tại các vùng khống chế, vùng đệm đã thiết lập trước đó tại các huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, Quảng Nam đã sớm lập vùng khống chế dịch sau khi dịch xuất hiện ở xã A Vương. 

Trước đó, Sero type A từng hiện diện ở các nước Campuchia, Thái Lan, Lào… khiến giới chuyên môn nghi ngờ vi rút này lây lan theo đường nhập khẩu tiểu ngạch mà không được kiểm dịch tốt.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Cung ứng 1.000 liều vắc xin chống vi rút 'lạ' Sero type A
>> Xuất hiện dòng vi rút 'lạ' trên đàn gia súc 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.