Vụ hai tàu đâm nhau trên biển: 7 ngư dân bị nạn đã vào bờ an toàn

24/10/2013 18:13 GMT+7

(TNO) Chiều 24.10, tàu BP 09-1101 của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã đưa 7 ngư dân H.Hoài Nhơn và Phù Mỹ (Bình Định) bị nạn trên vùng biển Quảng Ngãi vào cập cảng Sa Kỳ an toàn.

Dù được lực lượng biên phòng chăm sóc, động viên nhưng các ngư dân bị nạn vẫn chưa hết bàng hoàng
Dù được lực lượng biên phòng chăm sóc, động viên nhưng các ngư dân bị nạn vẫn chưa hết bàng hoàng

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, lúc 4 giờ 30 ngày 24.10, tàu Đại Lộc 36 của Công ty CP thương mại dịch vụ và vận tải biển Minh Tuấn, trọng tải gần 1.000 tấn, trên đường hành trình từ Ninh Bình đi Hòn Khói (Khánh Hòa), khi qua khu vực vùng biển Quảng Ngãi, cách mũi Ba Làng An thuộc xã Bình Châu, H.Bình Sơn khoảng 1,5 hải lý thì đâm va với tàu cá BĐ 96443 TS. Sau đó, tàu Đại Lộc 36 cứu được 3 ngư dân, còn 4 ngư dân trôi dạt mất tích.

Ngay sau nhận thông tin, các cơ quan chức năng điều động tàu khách An Vĩnh, tàu BP 09-1101 và tàu CSB 4033 (Cảnh sát biển vùng 2) chạy ra tiếp cận hiện trường, tìm kiếm 4 ngư dân mất tích.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, tàu Đức Thọ 07 (quốc tịch Việt Nam) trong lúc hành trình từ Vĩnh Long đi Hải Phòng, đã phát hiện, cứu vớt 4 ngư dân cách nơi xảy ra vụ va chạm khoảng 14,5 hải lý. Sau đó, tàu Đức Thọ 07 bàn giao 4 ngư dân cho tàu CSB 4033. Chiều cùng ngày, tàu BP 09-1101 đưa 7 ngư dân đi trên tàu cá BĐ 96443 TS vào bờ an toàn.

Tàu BP 09-1101 đưa 7 ngư dân bị nạn vào bờ
Tàu BP 09-1101 đưa 7 ngư dân bị nạn vào bờ

Thoát chết trong gang tấc nên khi lên bờ 7 ngư dân bị nạn đi trên tàu cá BĐ 96443 TS, gồm: Lê Văn Duy (27 tuổi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng), Huỳnh Văn Hoàng (22 tuổi), Lê Văn Trường (19 tuổi), Lê Văn Nhật (21 tuổi), Lê Văn Sương (52 tuổi), Huỳnh Văn Thành (14 tuổi, đều ở H. Hoài Nhơn) và Lê Thanh Đua (21 tuổi, ở H.Phù Mỹ), vẫn còn hoảng loạn.

Thuyền trưởng tàu cá BĐ 96443 TS Lê Văn Duy kể: Thời điểm xảy ra tai nạn trên biển sương mù dày đặc nên tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó anh em ngư dân thì mải mê với công việc đánh bắt hải sản. Do vậy, khi phát hiện ra tàu hàng chừng vài trăm mét thì ngư dân không kịp trở tay.

Cú đâm ngang của tàu hàng khiến tàu cá lập tức chìm xuống biển. Hoảng loạn, các ngư dân Đua, Trường và Nhật nhảy lên tàu hàng thoát nạn, còn 4 ngư dân gồm thuyền trưởng Duy, Sương, Hoàng và Thành rơi xuống biển. Suốt 5 giờ đồng hồ ngâm mình trong nước biển, lạnh đến thấu xương thịt, sóng biển ầm ầm, trời mưa và mờ mịt sương, trong đầu ngư dân ai cũng nghĩ cái chết nhưng may mắn được cứu sống. 

Thuyền trưởng Duy cho biết tàu cá của mình hành nghề lưới mành, ra khơi vào ngày 19.10 và đã đánh bắt được hơn 2 tấn cá và vài tạ mực.

Cũng theo thuyền trưởng Duy, tàu cá cùng toàn bộ ngư lưới cụ bị chìm dưới biển, gây thiệt hại cho gia đình anh hơn 2 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Hai tàu đâm nhau, 4 ngư dân được cứu sống trên biển
>> Hỗ trợ ngư dân bám biển
>> Xây 10 căn nhà cho ngư dân thiệt hại do bão số 11
>> Một ngư dân mất tích trong thời tiết xấu
>> Ngư dân rơi xuống biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.