Kiến nghị bỏ quy định thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội

24/10/2013 03:00 GMT+7

Thảo luận tại tổ sáng 23.10 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều ĐBQH đề nghị bỏ quy định thu hồi đất phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vì cho rằng sẽ dẫn tới lạm dụng thu hồi đất tràn lan.

Khoản 3 điều 54 dự thảo quy định: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thanh Hóa - Lê Nam cho rằng quy định thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đã rất rõ, nhưng thu hồi đất để phát triển KT-XH thì nhiều ĐB rất băn khoăn vì như vậy sẽ dẫn tới lạm dụng thu hồi đất, không giải quyết được những vấn đề bức xúc về khiếu kiện đất đai hiện nay.

Tại tổ TP.HCM, hầu hết ĐB đều đề nghị không hiến định việc thu hồi đất phục vụ cho các dự án phát triển KT-XH.

Các ĐB Trần Du Lịch, Lê Trọng Sang, Võ Thị Dung... đều đề nghị chỉ cần quy định thu hồi vì lợi ích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia công cộng đã đủ bao quát.

Bảo Cầm - Thái Sơn - Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.