Cơ quan công tố phải bồi thường vì truy tố oan người dân

24/10/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Ngày 24.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tăng số tiền bồi thường cho bà Đỗ Thị Lộc (59 tuổi, ngụ Q.1) lên 36,5 triệu đồng.

(TNO) Ngày 24.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tăng số tiền bồi thường cho bà Đỗ Thị Lộc (59 tuổi, ngụ Q.1) lên 36,5 triệu đồng.


Đại diện của bà Lộc và đại diện Viện KSND Q.1 tại phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, ngày 26.6.1992, Công an Q.1 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đỗ Thị Lộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN”. Ngày 15.7.1992, bà Lộc bị tạm giam. Đến 28.9.1992, Viện KSND Q.1 hủy bỏ lệnh tạm giam đối với bà Lộc. Đến 31.12.1992, Viện KSND Q.1 có tiếp quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Lộc do không đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2006, bà Lộc yêu cầu Viện KSND Q.1 bồi thường thiệt hại về tinh thần, vật chất do đã bị tạm giam; chi phí chữa trị phục hồi sức khỏe; cấp dưỡng, thu thập thực tế bị mất tổng cộng hơn 155 triệu đồng. Xử sơ thẩm và phúc thẩm lần đầu năm 2007, tòa án buộc Viện KSND Q.1 bồi thường cho bà Lộc 8,4 triệu đồng.

Sau đó, bà Lộc đã nhận tiền, Viện KSND Q.1 cũng đã xin lỗi công khai bà Lộc ở nơi cư trú. Sau đó, bà Lộc tiếp tục khiếu nại vì cho rằng bà bị giam oan đến ngày 31.12.1992 mới được thả, trong khi hai cấp tòa chỉ tính thời hạn bị tạm giam đến 28.9.1992, là không chính xác.

Năm 2011, tòa dân sự TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm hủy hai bản án nói trên để xét xử lại.

Ngày 31.7.2013, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 2 và xác định thời gian bà Lộc được trả tự do chính xác là ngày 31.12.1992, tức là bà Lộc bị tạm giam 170 ngày, đúng như bà Lộc trình bày. Số tiền bà Lộc yêu cầu đòi bồi thường lần này lên đến hơn 356 triệu đồng.

Tuy nhiên, TAND TP.HCM chỉ tuyên buộc Viện KSND Q.1 bồi thường thêm 14,8 triệu đồng (ngoài 8,4 triệu đồng đã nhận). Không đồng ý với phán quyết này, bà Lộc tiếp tục kháng cáo.

Tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định việc tính toán của cấp sơ thẩm chưa chính xác, chấp nhận một phần kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tăng số tiền bồi thường thêm lên hơn 28 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Hậu quả truy tố oan, sai đặc biệt nghiêm trọng
>> Viện KSND TP.HCM công khai xin lỗi người bị truy tố oan
>> Bị truy tố oan, một công dân yêu cầu bồi thường 26 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.